Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trong mọi tình huống, bảo đảm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thành công tốt đẹp

Võ Lâm| 01/07/2021 16:19

(HNMO) - Chiều 1-7, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) tại huyện Phú Xuyên.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong kiểm tra thực tế tại Trường THPT Đồng Quan.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, huyện Phú Xuyên có tổng số 2.780 thí sinh tham gia thi tại 117 phòng thi thuộc 5 điểm thi gồm các trường THPT Phú Xuyên A, Phú Xuyên B, Đồng Quan, Tân Dân và Trường Trung học cơ sở thị trấn Phú Xuyên. Tính đến chiều 1-7, huyện Phú Xuyên không có thí sinh thuộc diện F0, F1, F2.

Báo cáo đoàn công tác, Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Huyện ủy, UBND huyện Phú Xuyên đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể; đặc biệt, đã xây dựng kế hoạch, kịch bản, tổng duyệt và diễn tập các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức kỳ thi tại các điểm thi.

Ngoài 5 điểm thi chính, huyện đã bố trí 3 điểm thi dự phòng và 8 điểm chờ cho phụ huynh học sinh. Mỗi điểm thi đều được bố trí 2 phòng thi dự phòng, 1 phòng cách ly và một tổ y tế gồm 5 người... Đến nay, tất cả các địa điểm thi đã được bảo đảm an toàn về công tác phòng, chống dịch, an ninh trật tự và các điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định. Các phòng thi và vị trí quan trọng cũng đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã trực tiếp theo dõi, đánh giá công tác diễn tập tổ chức tại Trường THPT Đồng Quan, xã Phượng Dực. Sau diễn tập điểm, 4 điểm thi còn lại có nhiệm vụ tổ chức diễn tập xong trước ngày 5-7-2021.

Thanh niên tình nguyện tham gia diễn tập tổ chức thi tại Trường THPT Đồng Quan.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận, đánh giá cao cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Xuyên đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố, tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn. 

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị Huyện ủy Phú Xuyên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị vào công tác tổ chức, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trước mắt, bảo đảm kỳ thi diễn ra tuyệt đối an toàn và thành công tốt đẹp; không để xảy ra lây lan dịch bệnh tại các điểm thi, phòng thi.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong lưu ý, quá trình tổ chức thi có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, huyện phải chủ động xây dựng kỹ các phương án ứng phó, không để bị động trong bất kỳ tình huống nào. Trong đó, huyện phải đặt tình huống phải di chuyển cả 1 điểm thi khi xuất hiện ca F0 ở sát điểm thi như từng xảy ra vừa qua. Các điểm thi dự phòng cũng phải được chuẩn bị sẵn sàng như các điểm thi chính để khi xảy ra tình huống thì có thể chuyển được ngay, không bị lúng túng, chậm trễ. 

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng yêu cầu đối với từng điểm thi, huyện phải chỉ đạo bảo đảm các phương án phòng, chống dịch thật kỹ lưỡng, tỉ mỉ trước, trong và sau kỳ thi; liên quan tới từng nhóm đối tượng tham gia tổ chức; bảo đảm thông tin, truyền thông; tạo điều kiện tốt nhất về mặt tâm lý cho học sinh yên tâm thi. 

“Kịch bản hướng dẫn của thành phố chỉ là khung để căn cứ triển khai; thực tế tại điểm thi rất phong phú, các đồng chí phải rà soát, tính toán thật kỹ để không xảy ra sơ suất gì”, Trưởng đoàn kiểm tra số 4 đề nghị.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện bám sát tình hình, chỉ đạo trực tiếp công tác diễn tập tại các điểm trường còn lại. Tất cả phải bảo đảm 3 yêu cầu có tính cốt lõi trong tổ chức kỳ thi là an toàn phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm túc quy chế thi và bảo đảm tâm lý, không gây hoang mang cho thí sinh và người nhà thí sinh trong mọi tình huống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trong mọi tình huống, bảo đảm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thành công tốt đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.