Trái tim nhân ái

Trợ giúp khoảng 100.000 địa chỉ nhân đạo trong Tháng Nhân đạo năm 2024

Hà Hiền 21/02/2024 - 15:39

Để triển khai Tháng Nhân đạo năm 2024, các cấp Hội Chữ thập đỏ phấn đấu vận động nguồn lực đạt trị giá ít nhất 400 tỷ đồng, trợ giúp về nhiều mặt cho khoảng 100.000 địa chỉ nhân đạo.

Ngày 21-2, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông tin về các chương trình, hoạt động trọng điểm diễn ra trong Tháng Nhân đạo năm 2024, diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 31-5 trên quy mô toàn quốc. Các hoạt động tập trung cao điểm trong khoảng thời gian từ ngày 8-5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19-5 (Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam).

chuong-trinh.jpg
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa thông tin về các hoạt động trọng tâm hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024.

Nội dung các hoạt động cùng hướng đến mục tiêu tuyên truyền, lan tỏa giá trị nhân ái đến đông đảo người dân, tiếp tục tạo đà đưa Phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” phát triển. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sinh kế cho người nghèo; hỗ trợ về dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật; vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô tạng nhân đạo. Cùng với đó là mô hình chợ nhân đạo được tổ chức tại 3 tỉnh: Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên...

Dự kiến, lễ phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2024 cấp quốc gia, kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) vào ngày 22-4.

kham-suc-khoe-mien-phi.jpg
Khám sức khỏe miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động được các cấp Hội Chữ thập đỏ tập trung triển khai.

Để có nguồn lực triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi sự chung tay ủng hộ cả về vật chất, tinh thần của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Về phần mình, lực lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tiếp tục làm “nhịp cầu” kết nối những tấm lòng hảo tâm với những địa chỉ cần trợ giúp. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT tổ chức Chiến dịch gây quỹ mang tên “Triệu bước chân nhân ái”, diễn ra trong 56 ngày, khởi động từ ngày 25-2, kết thúc vào ngày 22-4.

Thông qua nhiều kênh vận động, huy động nguồn lực, toàn Hội Chữ thập đỏ phấn đấu huy động được ít nhất 400 tỷ đồng (gồm tiền mặt và hàng hóa, hiện vật quy đổi thành tiền) để triển khai các hoạt động nhân đạo. Từ nguồn lực tiếp nhận, các cấp Hội Chữ thập đỏ tiến hành giúp về nhiều mặt cho khoảng 100.000 địa chỉ nhân đạo (cá nhân và tập thể).

Mỗi bước chân là một dấu ấn trên hành trình nhân ái

Trong khuôn khổ chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”, các đơn vị liên quan tiến hành tuyên truyền, vận động người dân tham gia bằng cách đăng ký ứng dụng (APP) đi bộ hoặc chạy hằng ngày trên nền tảng trực tuyến V-Race (nền tảng thể thao trực tuyến của FPT online).

Ngoài nền tảng trực tuyến, các bên sẽ tổ chức hoạt động đi bộ tập thể gắn với hoạt động vận động hiến máu tình nguyện, hiến tặng mô tạng nhân đạo cùng một số hoạt động cộng đồng (thu gom rác, trồng cây xanh…) tại 9 tỉnh, thành phố. Tại thành phố Hà Nội, hoạt động đi bộ tập thể sẽ diễn ra vào ngày 25-2 tới.

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” đặt mục tiêu thu hút khoảng 70.000 người tham gia đi bộ hoặc chạy với tổng chiều dài khoảng 700.000 km, tương ứng kinh phí vận động ủng hộ khoảng 7 tỷ đồng. Như vậy, khi tham gia đi bộ hoặc chạy trong chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”, người dân sẽ đóng góp nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo. Nói cách khác, mỗi bước chân là một dấu ấn trên hành trình nhân ái.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trợ giúp khoảng 100.000 địa chỉ nhân đạo trong Tháng Nhân đạo năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.