Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triều cường tại thành phố Cần Thơ gây ngập nhiều nơi

Thanh Liêm| 10/10/2022 15:37

(HNMO) - Ngày 10-10, triều cường tại thành phố Cần Thơ tiếp tục dâng cao vượt báo động III, gây ngập sâu nhiều tuyến đường khu vực nội ô thành phố. Học sinh các cấp phải nghỉ học 3 ngày để tránh ngập lụt.

Đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều bị ngập do triều cường sáng 10-10.

Mực nước đo được lúc 5h sáng 10-10 tại thành phố Cần Thơ là 2,21m, cao hơn báo động III 0,21m. Theo ghi nhận phóng viên, chỉ trong hơn 1 giờ, nước triều dâng gây ngập sâu tại các tuyến đường như: Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lý Tự Trọng, Trần Văn Hòa, Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ… cùng nhiều tuyến hẻm ở nội ô thành phố cũng “biến thành sông” khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Trên đường Ngô Quyền, nơi có nhiều trường học, nước dâng cao gây ngập làm nhiều học sinh đi xe đạp bị ngã. Nhiều phụ huynh phải dừng xe cách trường vài trăm mét, sau đó lội bộ cõng con vào trường để an toàn. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an quận Ninh Kiều cũng kịp thời hỗ trợ, đưa xe chuyên dụng để chở xe và học sinh đến tận cổng trường.

Do triều cường ở Cần Thơ tiếp tục dâng cao nên trong sáng 10-10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, cơ sở giáo dục trực thuộc cho trẻ em bậc học mầm non, học sinh, học viên tự học tại nhà từ ngày 11 đến 13-10.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, đây là đợt triều cường có đỉnh triều lên mức rất cao, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động một số lĩnh vực như: Ngập lụt ở một số khu dân cư ở vùng trũng thấp, ngoài đê bao và các cồn trên sông Hậu; ngập cục bộ ở một số tuyến đường trong đô thị, nhất là quận Ninh Kiều và Bình Thủy; ngập lụt ở một số khu vực nuôi trồng thủy sản ở sông Hậu và các cồn trên sông Hậu.

Để bảo đảm an toàn cho người và tài sản của người dân, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo các sở, ngành nỗ lực trợ giúp người dân; bảo đảm an toàn giao thông và gia cố các tuyến đường xung yếu dễ bị ảnh hưởng do ngập lụt. Đặc biệt, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em, người già, người khuyết tật… tại các khu vực ngập sâu.

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, trong 24 giờ qua, mực nước trên các tuyến sông rạch thành phố Cần Thơ tiếp tục dâng cao. Dự báo trong 2 ngày tới (11 và 12-10), mực nước tiếp tục lên cao và dao động quanh mức 2,25m, cao hơn mức báo động III là 0,25m, tương đương với đỉnh triều cường lịch sử năm 2019.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:

Dòng người và phương tiện chen chúc trên đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều sáng đầu tuần khi triều cường vượt báo động III.

Nhiều người sợ xe chết máy nên dừng lại trên cầu Rạch Đầu Sấu, đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều.

Triều cường ở Cần Thơ dâng cao mỗi ngày hai lần vào sáng sớm và chiều tối, mỗi lần kéo dài vài giờ mới rút.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại một ngã tư bị ngập do triều cường ở quận Ninh Kiều.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Cần Thơ, đây là đợt triều cường lớn trong năm ảnh hưởng trực tiếp tại Cần Thơ, mực nước cao nhất có thể đạt 2,25m.

Chiến sĩ Cảnh sát giao thông đẩy xe giúp một nữ sinh vượt qua ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ. Ngã tư này sáng 10-10 bị ùn ứ do nước ngập sâu phía đường Nguyễn Văn Cừ.

Nước ngập sâu trên tuyến đường ven hồ Búng Xáng, quận Ninh Kiều khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Người dân lau dọn nhà cửa sau khi triều cường rút.

Theo dự báo, triều cường ở Cần Thơ sẽ tiếp tục lên cao trong 1-2 ngày tới.

Người dân tình nguyện hướng dẫn các phương tiện không đi vào vị trí ngập sâu trên đường Mậu Thân, gần dốc cầu Rạch Ngỗng.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triều cường tại thành phố Cần Thơ gây ngập nhiều nơi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.