Hà Nội kết nối

Triều cường vượt mức báo động 3, gây ngập nhiều nơi

Hà Phạm 30/10/2023 - 21:32

Mực nước triều đo được tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn, trạm Nhà Bè tiếp tục vượt báo động 3 lúc hơn 18h ngày 30-10 đã gây ngập nước nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh.

q11.jpg
Nước triều lên nhanh gây ngập các tuyến đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

Triều cường đợt rằm tháng 9 âm lịch là một trong những kỳ triều cường cao trong năm 2023. Theo đó, chiều tối 30-10, triều cường đạt đỉnh gây ngập nhiều tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

q111111.jpg
Hàng hóa bị ngập trong nước tại đường Calmette, quận 1.

Cụ thể, ghi nhận lúc hơn 18h, khu vực Thanh Đa, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh); đường Lê Cơ, đường Sinco, một đoạn quốc lộ 1 (quận Bình Tân); khu dân cư Thảo Điền (thành phố Thủ Đức); đường Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương (quận 7)…, đều bị ngập nước, ảnh hưởng đến đi lại và sinh hoạt của người dân thành phố trong giờ cao điểm.

q1.jpg
Nhân viên thuộc công ty thoát nước đô thị ứng trực.

Tại khu vực trung tâm thành phố, triều cường gây ngập nhiều tuyến đường như Calmette, Nguyễn Thái Bình… Các nhân viên thuộc công ty thoát nước đô thị phải mở miệng cống để nước kịp thoát.

tc3.jpg
Khu vực quận Bình Tân mênh mông nước.

Nước gần tràn vào nhà người dân, người đi xe máy vất vả đi qua đoạn đường ngập sau giờ tan tầm. Do mật độ phương tiện di chuyển đông nên một số khu vực đường Nguyễn Thái Bình và Calmette xảy ra ùn tắc, mọi người di chuyển khó khăn.

q1111111.jpg
Bảng cấm ô tô đi qua điểm ngập được đặt tại khu vực trung tâm thành phố.

“Nước triều lên nhanh nên chúng tôi không kịp trở tay, bị nước tràn lên ngập cả hàng hóa, làm hư hỏng cũng như công việc kinh doanh, buôn bán cũng bị ảnh hưởng”, chị Thái Thị Lan Hương (kinh doanh trên đường Nguyễn Thái Bình, quận 1) chia sẻ.

tc10.jpg
Người đi xe máy phải vào làn ô tô để qua điểm ngập nước trên quốc lộ 1, quận Bình Tân.

Theo thông tin từ đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên trong ngày 30,31-10 (tức 16-17 tháng Chín âm lịch).

tc2.jpg
Đây là một trong những đợt triều cường lớn nhất trong năm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, dự báo mực nước đo được tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,65 - 1,7m (trên báo động 3 khoảng 5-10cm). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 - 6h và 17 - 19h, sau đó xuống lại.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triều cường vượt mức báo động 3, gây ngập nhiều nơi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.