Hà Nội kết nối

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường ngập trong triều cường

An Tôn 28/11/2023 - 18:53

Đợt triều cường dịp rằm tháng 10 âm lịch lên cao trên báo động 3 đã khiến nhiều khu vực trũng thấp ven sông, kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh bị ngập.

a511.jpg
Triều cường gây ngập trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7.

Theo Đài khí tượng – Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường ngày 28-11 có cao điểm từ 17h đến 19h. Mực nước triều Trạm Phú An (sông Đồng Nai) và Nhà Bè (sông Sài Gòn) ở khoảng 1,7m, trên mức báo động 3 khoảng 0,2m.

Chiều tối 28-11, nhiều khu vực trũng thấp và ven sông tại thành phố Hồ Chí Minh đã bị ngập, gây khó khăn trong đi lại vào giờ cao điểm của người dân.

a512.jpg
Triều cường gây ngập trên đường Lê Văn Lương, quận 7.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, tại quận 7, một số tuyến đường đã bị ngập như Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Thị Thập… Tại huyện Nhà Bè, đường Lê Văn Lương và Phạm Hữu Lầu có nhiều đoạn bị ngập. Tại huyện Bình Chánh, một đoạn quốc lộ 50 từ đường Nguyễn Văn Linh dẫn sang quận 8 bị ngập.

Tại phía Nam, những đợt triều cường dịp mùng 1 và ngày rằm những tháng cuối năm thường lên cao. Khi nước triều lên trên báo động 3 (tại thành phố Hồ Chí Minh là trên 1,5m), nước từ sông, kênh chính sẽ tràn vào các khu vực trũng thấp, gây ngập lụt. Thời gian ngập khoảng 1 giờ đồng hồ, sau đó nước rút. Mỗi đợt triều cường kéo dài khoảng 3 ngày, với các khung giờ triều đạt đỉnh vào sáng sớm và chiều tối.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường ngập trong triều cường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.