Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao giải thưởng Nhân tài đất Việt lần thứ 16

Thanh Hà| 15/04/2022 16:49

(HNMO) - Chiều 15-4, lễ trao giải thưởng Nhân tài đất Việt lần thứ 16 do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp với Báo điện tử Dân trí tổ chức diễn ra tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Lãnh đạo hai đơn vị tổ chức là Tập đoàn VNPT và Báo Dân trí đón nhận lẵng hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi chúc mừng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan, cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành dự.  

Giải thưởng Nhân tài đất Việt lần thứ 16 đã có giải Nhất "Sản phẩm công nghệ thông tin thành công" trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đó là "Ứng dụng gọi xe Be" của Công ty cổ phần Be Group, với phần thưởng trị giá 200 triệu đồng. Hiện, ứng dụng có 15 triệu lượt tải, 3-4 triệu người dùng thường xuyên, đứng tốp 2 trong thị trường gọi xe.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao giải Nhất công nghệ thông tin cho nhóm tác giả.

Ở lĩnh vực công nghệ thông tin khởi nghiệp và chuyển đổi số triển vọng năm nay không có giải Nhất; có 2 giải Nhì và 3 giải Ba.

Trong lĩnh vực y dược, giải Nhất thuộc về "Ứng dụng kỹ thuật ghép tim từ người cho đa tạng chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy", với phần thưởng trị giá 200 triệu đồng. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao giải Nhất trong lĩnh vực y dược.

Giải thưởng trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường thuộc về 2 công trình: “Xây dựng bản đồ phát thải khí nhà kính CO2 ở thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất giải pháp xây dựng thành phố phát thải thấp carbon" và "Công nghệ xử lý nước thải bằng hồ thủy sinh phủ hệ thực vật mới cỏ lông tây, giải pháp xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung hướng đến phát triển bền vững", với trị giá 200 triệu đồng.

Giải thưởng khoa học công nghệ thuộc về công trình "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống dây chuyền thiết bị đồng bộ chế biến ngô giống quy mô công nghiệp tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường", với trị giá 200 triệu đồng.

Giải thưởng khuyến học - tự học thành tài trị giá 50 triệu đồng/giải được trao cho 2 tác giả nhằm khuyến khích những tài năng luôn nỗ lực tự học tập thành tài để tạo ra những sản phẩm, công trình mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng.

Phát động từ tháng 7-2020, Giải thưởng Nhân tài đất Việt lần thứ 16 với chủ đề: "Sức mạnh chuyển đổi số" tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các tác giả, các nhà khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học, môi trường, y dược. Do đại dịch Covid-19, nên trong 2 năm qua, lễ trao giải đã phải tạm hoãn. Tới thời điểm này dịch bệnh đã được kiểm soát, Ban tổ chức quyết định tổ chức trao tặng giải thưởng tới các nhà khoa học cũng như các tài năng trẻ tham dự.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trao giải thưởng Nhân tài đất Việt lần thứ 16

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.