Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trang hoàng đường phố đón Xuân mới

Dạ Khánh| 17/01/2023 16:20

(HNMO) - Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh theo Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội, công tác tổ chức phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết, trong đó có công tác trang trí khánh tiết, cây hoa, cây cảnh đã được các đơn vị tích cực triển khai, đem đến không khí tươi vui, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô đón năm mới.

Công tác trang trí cây hoa, cây cảnh được tập trung thực hiện những ngày qua.

Thông tin về công tác trang trí cây hoa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội Trần Anh Tuấn cho biết, theo phương án được UBND thành phố chấp thuận, công tác trang trí cây hoa, cây cảnh được thực hiện chủ yếu tập trung tại khu vực công cộng thuộc trung tâm thành phố: Công viên Lê Nin, khu vực hồ Hoàn Kiếm; các vườn hoa: Lý Thái Tổ, Bà Kiệu, Lý Tự Trọng; các tuyến đường: Trần Nhân Tông, Hùng Vương, Độc Lập, Bắc Bộ Phủ...

Theo đó, thành phố thực hiện trang trí 41m2 hoa lụa, 573m2 thảm hoa, 140 ang hoa các loại: Hoa Trạng Nguyên, hồng môn, cúc, đỗ quyên, cẩm tú cầu... cùng các chậu đào, quất. Công tác trang trí bảo đảm hài hòa, trang trọng, tiết kiệm, kịp thời phục vụ nhân dân.

“Theo kế hoạch, công tác trang trí sẽ hoàn thành trước ngày 20-1-2023 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Nhâm Dần) và kéo dài đến hết ngày 4-2-2023 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão)”, ông Trần Anh Tuấn thông tin.

Hà Nội trang trí 140 ang các loại tại các khu vực trung tâm

Hồ Hoàn Kiếm tưng bừng sắc Xuân mới

Có mặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm những ngày này đã thấy không khí xuân tưng bừng, rộn rã. Các vườn hoa xung quanh hồ đã được cải tạo, trồng đợt hoa mới với màu sắc đỏ thắm. Các loại cây của mùa Tết như: Đào, quất cũng được trồng xen kẽ, tạo điểm nhấn hài hòa, đẹp mắt. Chị Đỗ Thúy Hiền (quận Hoàng Mai) vui vẻ chia sẻ: "Cứ thấy đào là thấy Tết về. Tôi thấy nhiều khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm được trang trí cây hoa, cây cảnh rất đẹp, đem đến những góc ảnh nổi bật".

Trong khi đó, công tác tuyên truyền cổ động trực quan “Mừng Đảng, mừng Xuân mới 2023” và hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2023) trên địa bàn thành phố cũng đã được triển khai sớm, đồng bộ. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được tổ chức trang trọng, thiết thực, tạo điểm nhấn và không khí tự hào, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô đón năm mới.

Quốc kỳ, Đảng kỳ được treo dọc các tuyến phố chính.

Hà Nội treo khoảng 3.000 băng rôn dọc trên các trục đường huyết mạch.

Theo đó, thành phố trang trí tuyên truyền trên hệ thống các cụm pano tại khu vực nội thành, cửa ngõ Thủ đô: Ngã tư phố Giảng Võ - Cát Linh; ngã tư Đại Cồ Việt - Lê Duẩn; Ngã Tư Sở; nút giao Ô Chợ Dừa, ngã tư khách sạn Deawoo, xã Ngọc Hồi - huyện Thanh Trì, xã Dương Xá - huyện Gia Lâm, huyện Phú Xuyên, thị trấn Xuân Mai... Đồng thời, thực hiện trang trí các cụm pano 2 mặt trên dải phân cách các tuyến đường khu vực trung tâm: Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Giảng Võ, Xã Đàn, khu vực Nhà hát Lớn, Ngân hàng Nhà nước...

Thành phố cũng thực hiện treo khoảng 3.000 băng rôn dọc trên các trục đường huyết mạch, tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố và thực hiện tuyên truyền trên hệ thống giá cờ, cụm cờ trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ, Hồng kỳ... Ngoài ra, thành phố thực hiện trang trí chiếu sáng tại các tuyến phố trọng điểm: Tràng Tiền, Tràng Thi, Phan Chu Trinh, Bà Triệu, Thanh Niên, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Điện Biên Phủ... 

Việc trang trí cổ động đem đến không khí tưng bừng, rộn rã trên các tuyến phố

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, cùng với thành phố, các quận, huyện, thị xã cũng tập trung chỉnh trang đô thị, trang trí các tuyến đường, đem lại diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp đón mừng năm mới.

Tại quận Hoàn Kiếm, bên cạnh vận động nhân dân trang trí hoa, cây cảnh trên ban công các hộ gia đình trên các tuyến phố chính, UBND quận còn tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí chiếu sáng và các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao... chào mừng năm mới 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trang hoàng đường phố đón Xuân mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.