Hà Nội kết nối

TP Hồ Chí Minh giảm ít nhất 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức

Nguyễn Lê 27/03/2024 - 19:50

Chiều 27-3, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).

anh-1(1).jpg
Quang cảnh hội nghị.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh củng cố, kiện toàn, rà soát, sắp xếp lại các tổ chức Đảng phù hợp việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Theo đó, năm 2020, Đảng bộ thành phố có 64 đảng bộ trực thuộc, với 2.053 tổ chức cơ sở Đảng, 10.654 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và tổng số đảng viên là 245.801 đồng chí.

Đến năm 2023, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh có 55 đảng bộ trực thuộc, với tổng số đảng viên là 255.516 đồng chí.

Theo Kế hoạch số 1482/KH-UBND ngày 14-4-2023 về triển khai thực hiện tinh giản biên chế công chức hành chính và giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2026 trên địa bàn, thành phố giảm ít nhất 5% biên chế công chức hành chính và giảm ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, giai đoạn 2018-2023, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đã tổ chức đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị cho 3.237 học viên; đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho 22.300 học viên. Giai đoạn 2018-2022, toàn Đảng bộ thành phố đã tổ chức 26.865 lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ với 2.872.739 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia học tập.

anh-2(1).jpg
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ này vừa tập trung giải quyết những việc còn tồn đọng, vướng mắc kéo dài, trong đó có những vụ việc phức tạp; vừa tập trung ứng phó với những thách thức, phát sinh mới. Đến thời điểm này, Đảng bộ thành phố đã vượt qua những thách thức, kinh tế - xã hội phục hồi với những chỉ số rất quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị, tiếp tục tập trung xây dựng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp trên tinh thần trách nhiệm cao và đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, luôn luôn sẵn sàng vượt qua thử thách. Mỗi đảng viên phải có ý thức tự soi, tự sửa, chống thói hư tật xấu, giữ mình trong sạch, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh giảm ít nhất 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.