Hà Nội kết nối

TP Hồ Chí Minh: Kinh tế quý I-2024 tăng trưởng 6,54%

Nguyễn Lê 27/03/2024 - 11:48

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố Hồ Chí Minh quý I-2024 tăng 6,54%, cao hơn mục tiêu đề ra.

anh-1.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 27-3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 28. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng cho biết: Ước tính, GRDP thành phố quý I-2024 đạt 6,54%. Đây là mức tăng khá cao so với nhận định ban đầu (chỉ tăng 5,5%); đứng thứ 2 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, sau Hải Phòng và cao hơn Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Quý I-2024, ngành dịch vụ của thành phố tăng trưởng 7,34%, đóng góp trên 71% GRDP của thành phố. Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi, quý I-2024 tăng trưởng 2,5% (cùng kỳ giảm hơn 10%). Thu thuế bất động sản quý I-2024 tăng 36,9%.

Nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội đang trên đà phục hồi. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I-2024 đạt 68.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công chiếm 20%, vốn FDI trên 11%. Trụ cột đầu tư đóng góp tăng trưởng kinh tế chủ yếu đến từ vốn đầu tư tư nhân (chiếm trên 60%).

Tuy nhiên, kinh tế thành phố vẫn còn những thách thức. Cụ thể, ngành chế biến, chế tạo (chiếm trên 90% giá trị ngành công nghiệp) chỉ tăng 4,9%, chậm hơn so bình quân của ngành công nghiệp. Năng lực hấp thụ vốn vẫn còn hạn chế.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Huỳnh Mai cho biết: Cập nhật đến hết ngày 26-3, tổng vốn số vốn đã giải ngân là 2.487 tỷ đồng, đạt 3,1% tổng kế hoạch vốn giao. Qua tổng hợp kế hoạch giải ngân từ các chủ đầu tư, tổng số vốn giải ngân đến hết quý I-2024 dự kiến là 5.635 tỷ đồng, đạt 7,1% (trên 79.263 tỷ đồng vốn giao).

anh-2.jpg
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Tính từ năm 2020, mức tăng GRDP quý I-2024 tương đối cao so với cùng kỳ. Một số động lực tăng trưởng như dịch vụ, du lịch, xuất khẩu có chuyển biến tích cực. Với đà tăng trưởng này, thành phố có đủ điều kiện để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2024 từ 7,5 - 8%.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, một trong những điểm sáng nổi bật của thành phố cần nhân rộng, đó là ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, giải quyết được nhiều việc tồn đọng. Ngoài ra, xây dựng kết cấu hạ tầng tăng trưởng khá tốt. Đặc biệt, việc triển khai dự án đường Vành đai 3 được Trung ương đánh giá là một trong các địa phương xây dựng tốt nhất.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Song song với đó, đổi mới các hoạt động xúc tiến đầu tư, tập trung quan tâm các ngành, lĩnh vực mới nổi như vi mạch bán dẫn, chip; thu hút các nhà đầu tư lớn từ nước ngoài; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, hoặc nhà đầu tư thiếu năng lực; tránh lãng phí tài sản công, đất đai. Đồng thời, xử lý nghiêm người đứng đầu không thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách được giao.

Hội nghị thống nhất Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quý II-2024 và các quý tiếp theo; biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 28. Hội nghị cũng thông qua việc thành lập 3 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Tiểu ban: Văn kiện, nhân sự, tổ chức.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Kinh tế quý I-2024 tăng trưởng 6,54%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.