Hà Nội kết nối

TP Hồ Chí Minh: Các dự án hạ tầng sẽ giúp giải ngân khoảng 95% vốn đầu tư công năm 2023

Nhóm phóng viên 07/11/2023 - 15:43

Tính đến hết tháng 10-2023, thành phố Hồ Chí Minh mới giải ngân được hơn 35% kế hoạch vốn đầu tư công. Vậy đâu là cơ sở để thành phố đặt mục tiêu giải ngân đạt 95% vốn đầu tư công trong năm nay?

a119(1).jpg
Nút giao thông An Phú là một dự án đầu tư công lớn tại thành phố Thủ Đức.

Nhìn từ cơ sở

Theo UBND thành phố Thủ Đức, năm 2023, địa phương được giao giải ngân vốn đầu tư công là 9.460 tỷ đồng với 128 dự án. Tính đến hết tháng 10-2023, thành phố đã giải ngân được 6.522,18 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 69%. Tuy nhiên, thành phố tự tin đến hết năm 2023, sẽ giải ngân ít nhất 95% vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Lý giải về vấn đề này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng thông tin, vốn bố trí để thành phố thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trong năm 2023 là 2.145/2.475 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 86,6%). Do đặc thù của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thường trải qua nhiều công đoạn, nên việc giải ngân dự kiến sẽ dồn dập hoàn thành vào các tháng cuối năm.

a126a.jpg
Thành phố Thủ Đức đẩy mạnh giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3, từ đó tăng mức giải ngân vốn đầu tư công.

“Hiện công tác đo đạc, kiểm đếm và xác minh nguồn gốc đất đã cơ bản hoàn thành. Trong tháng 10-2023, UBND thành phố Thủ Đức đã duyệt hệ số điều chỉnh giá đất đối với 3 dự án có tổng vốn là 1.881 tỷ đồng. Sau khi giải ngân được 3 dự án này, lũy tiến giải ngân của thành phố Thủ Đức sẽ đạt 2.375,625/2.476 tỷ đồng, tương ứng 96% kế hoạch”, ông Hoàng Tùng nói.

Đối với vốn do các đơn vị trực thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Thủ Đức, lũy kế giải ngân các dự án đã là 6.027/6.989,76 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 86,2%). Trong thời gian tới, sau khi giải ngân Dự án Khu Công nghệ cao (250 tỷ đồng), nút giao An Phú (200 tỷ đồng) và các chủ đầu tư thực hiện điều hòa vốn thì tỷ lệ giải ngân sẽ đạt trên 95%.

a122.jpg
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50 là một dự án đầu tư công lớn tại huyện Bình Chánh.

Huyện Bình Chánh cũng là một trong những địa phương của thành phố Hồ Chí Minh có tổng vốn đầu tư công cần giải ngân trong năm 2023 khá cao. Cụ thể, huyện được giao giải ngân gần 2.200 tỷ đồng (gồm hơn 628 tỷ đồng do UBND huyện làm chủ đầu tư và gần 1.560 tỷ đồng vốn đầu tư công bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tính đến tháng 10-2023, huyện đã giải ngân đạt hơn 82% số vốn đầu tư công do UBND huyện thực hiện và gần 43% kế hoạch vốn bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nhiều bên thực hiện).

Theo UBND huyện Bình Chánh, trong 2 tháng còn lại của năm 2023, sau khi hoàn thành hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng lớn như mở rộng quốc lộ 50, đường Vành đai 3, xây dựng các khu tái định cư Vĩnh Lộc, Cụm Y tế Tân Kiên…, huyện tự tin đặt chỉ tiêu đến ngày 31-12-2023 sẽ giải ngân ít nhất 95,94% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay.

a121.jpg
Dự án mở rộng quốc lộ 50 đang được khẩn trương thi công.

Theo Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, dù tỷ lệ giải ngân của thành phố mới đạt khoảng 35%, nhưng nếu tính số tiền, thành phố giải ngân cao nhất cả nước. So với cùng kỳ năm 2022 (ngày 31-10, giải ngân được hơn 12.700 tỷ đồng), lượng giải ngân của năm 2023 cao gấp 2 lần.

60 ngày "chạy nước rút”

Năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công là 70.518 tỷ đồng, trong đó, riêng phần ngân sách địa phương là 55.225 tỷ đồng, cao gần 2 lần so với kế hoạch năm 2022. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã phân bổ 68.487 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi số vốn đầu tư công bình quân 5 năm (giai đoạn 2018-2022). Hiện thành phố đã giải ngân được khoảng 35% kế hoạch vốn do UBND thành phố giao và đạt 34% so với kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao.

a123a.jpg
Dự án hầm chui đường nối Trần Quốc Hoàn với đường Cộng Hòa dẫn vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đang được khẩn trương thi công.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai thông tin, thành phố còn khoảng 60 ngày để “chạy nước rút”, hoàn thành chỉ tiêu đạt 95% mức giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đã đề ra. Bình quân 2 tháng còn lại của năm, thành phố phải giải ngân được 22-30% mỗi tháng (mỗi ngày còn lại của năm ngân sách, phải thực hiện giải ngân khoảng 539 tỷ đồng). Tuy nhiên, với một lượng lớn dự án hạ tầng quy mô lớn đang thực hiện, thành phố tự tin đạt được các chỉ tiêu trên.

Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 tháng còn lại, thành phố tập trung thực hiện các dự án trọng điểm như: Đường Vành đai 3, nút giao thông An Phú, mở rộng Quốc lộ 50, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất), nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, nút giao thông Mỹ Thủy, cầu Tân Kỳ - Tân Quý, đường Dương Quảng Hàm,...

a124a.jpg
Việc khởi động lại dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý sau khi gỡ "nút thắt" giải phóng mặt bằng sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh tăng số vốn đầu tư công được giải ngân trong năm 2023.

Lãnh đạo thành phố đã và sẽ xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư dự án để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao; xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực chỉ đạo, điều hành đối với từng cá nhân, đơn vị…

“Các cấp các ngành chủ động rà soát, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, có giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa trong phối hợp, triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2023, phấn đấu mục tiêu đạt ít nhất 95% kế hoạch”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Các dự án hạ tầng sẽ giúp giải ngân khoảng 95% vốn đầu tư công năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.