Theo dõi Báo Hànộimới trên

Toàn thành phố giảm 72% số hộ sử dụng bếp than tổ ong

Hoàng Văn| 03/07/2020 13:26

(HNMO) - Sáng 3-7, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội tổ chức sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 30-10-2019 của UBND thành phố về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Sở TN&MT, đến hết tháng 6-2020, toàn thành phố còn hơn 15.400 bếp than tổ ong, giảm 72% số hộ sử dụng bếp than tổ ong so với năm 2017; số lượng than tổ ong còn khoảng 1.600 tấn/năm...

Các địa phương triển khai hiệu quả Chỉ thị 15, như: Quận Hoàn Kiếm giảm 100% bếp than tổ ong, huyện Sóc Sơn giảm 99%, huyện Ứng Hòa 98%, quận Long Biên 91%. Các quận tồn tại nhiều bếp than tổ ong là: Hoàng Mai với hơn 2.000 bếp than, Ba Đình gần 1.700 bếp than, Đống Đa khoảng 1.550 bếp than...

Nhằm tiến tới xóa bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong vào ngày 1-1-2021, Sở TN&MT yêu cầu các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 15, đồng thời tập trung vào một số giải pháp căn cơ. Trong đó, các địa phương tiếp tục rà soát, xây dựng và ban hành các quy định đặc thù nhằm hỗ trợ người dân thay thế bếp than tổ ong; giới thiệu các loại bếp công nghệ mới và hỗ trợ một phần kinh phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo mua bếp từ, bếp gas; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của khí thải do than tổ ong gây ra để người dân chuyển sang sử dụng các loại bếp thân thiện với môi trường...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Toàn thành phố giảm 72% số hộ sử dụng bếp than tổ ong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.