Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 20 đến 25-6)

T.H| 26/06/2022 07:58

(HNMO) - Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải làm một cách kiên trì, nhân văn, bài bản và thuyết phục; Khẩn trương xử lý tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và nhân lực y tế nghỉ việc; Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam;

Giá xăng, dầu thiết lập kỷ lục mới; Công bố danh mục phương thức xét tuyển đại học năm 2022; Hướng dẫn mới với trường hợp tiêm liều vắc xin phòng Covid-19 bổ sung, nhắc lại... là những thông tin được nhiều bạn đọc quan tâm nhất trong tuần qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải làm một cách kiên trì, nhân văn, bài bản và thuyết phục

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri các quận: Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định rõ quan điểm xử lý nghiêm cán bộ sai phạm là nhằm làm bài học răn đe chung, cảnh tỉnh để những người khác không vi phạm; đúng như Bác Hồ từng dạy là vì sự nghiệp chung, không thể không làm, cắt một vài cành sâu để cứu cả cây. Về ý kiến cho rằng “kỷ luật nhiều cán bộ như vậy thì lấy ai để làm việc”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, dân gian có câu “con chị nó đi, con dì nó lớn”, không lo không có cán bộ làm việc, bởi cán bộ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn sai cả về đạo lý thì không thể không xử lý; quan trọng là phải chọn đúng cán bộ, phải làm thật chính xác, không được vội vàng. XEM CHI TIẾT


Khẩn trương xử lý tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và nhân lực y tế nghỉ việc

Tại phiên họp của Thường trực Chính phủ về cung ứng thuốc, vật tư y tế và các giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành Y tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế; rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về đấu thầu cả ở Trung ương và địa phương, bảo đảm công khai, minh bạch, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm; tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực y dược; rà soát quy trình, thủ tục cấp phép thuốc bảo đảm đơn giản, phù hợp với tình hình, giảm chi phí, giảm giá thành… XEM CHI TIẾT

  • Đẩy nhanh tiêm vắc xin, không để thiếu thuốc, vật tư y tế

Hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu trước hết, thành phố Hà Nội phải quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với những hình thức phong phú, thiết thực, phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông; qua đó nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí trong cán bộ và nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Hà Nội trong những năm tới; huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại… XEM CHI TIẾT


Các cơ quan thành phố Hà Nội phải cởi mở, chủ động thông tin cho báo chí

Phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới hơn nữa việc tương tác và cung cấp thông tin với báo chí theo tinh thần kịp thời và cởi mở hơn, nhất là đối với những vấn đề mới, nóng; không để vì báo chí không được cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ dẫn đến thông tin phiến diện, có những cách hiểu khác nhau, thậm chí gây ra những bức xúc không đáng có trong dư luận xã hội. XEM CHI TIẾT

  • Báo chí đã phát huy sức mạnh to lớn, góp phần củng cố tinh thần đại đoàn kết

Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình, không có lợi cho việc đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, và hợp tác ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không tái diễn vi phạm tương tự”. XEM CHI TIẾT


Giá xăng, dầu thiết lập kỷ lục mới

Từ 15h ngày 21-6, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá các mặt hàng xăng, dầu. Theo đó, xăng E5RON92 tăng 185 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 498 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 999 đồng/lít; dầu hỏa tăng 946 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 378 đồng/kg. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5RON92 không cao hơn 31.302 đồng/lít (thấp hơn xăng RON95-III 1.570 đồng/lít); xăng RON95-III không cao hơn 32.873 đồng /lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 30.019 đồng/lít… XEM CHI TIẾT


Quy định mới về việc áp dụng lãi suất rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 04/2022/TT-NHNN. Theo đó, nếu khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi có kỳ hạn thì chỉ phần rút trước hạn này chịu lãi suất không kỳ hạn (thường không quá 0,1%), phần tiền gửi còn lại được ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất đang áp dụng. Trong khi theo quy định hiện hành, khách không được rút một phần tiền gửi mà phải rút toàn bộ sổ tiết kiệm và chịu lãi suất tối đa bằng lãi suất không kỳ hạn. XEM CHI TIẾT


Công bố danh mục phương thức xét tuyển đại học năm 2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục phương thức xét tuyển và mã số của từng phương thức xét tuyển đại học năm 2022. Đây là thông tin quan trọng mà thí sinh cần ghi nhớ trong quá trình đăng ký xét tuyển đại học năm nay. XEM CHI TIẾT

  • Hà Nội công bố đáp án các môn thi lớp 10

Hướng dẫn mới với trường hợp tiêm liều vắc xin phòng Covid-19 bổ sung, nhắc lại

Để thuận lợi trong quá trình tổ chức tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng và trên cơ sở các hướng dẫn đã ban hành, Bộ Y tế đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vắc xin Covid-19 mũi bổ sung, mũi nhắc lại (mũi 3) cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8-2022, bảo đảm an toàn, hiệu quả. XEM CHI TIẾT

  • Hà Nội tiếp tục tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19 cho người dân
  • Địa phương nào không nhận vắc xin, để xảy ra dịch phải chịu trách nhiệm

Động đất ở Afghanistan khiến hàng nghìn người thương vong

Số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất xảy ra sáng 22-6 tại Afghanistan đã lên tới ít nhất 950 người và hơn 600 người bị thương. Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đã làm rung chuyển khu vực cách thành phố Khost - gần biên giới Pakistan 44km về phía Tây Nam. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 50,83km, ban đầu được xác định ở vị trí 33,1087 độ vĩ Bắc và 69,5285 độ kinh Đông. XEM CHI TIẾT

Một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác: EU nhất trí cấp quy chế ứng cử viên gia nhập khối cho Ukraine và MoldovaThượng viện Mỹ thông qua dự luật kiểm soát súng đạn lịch sửWHO cảnh báo sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầuMỹ phê duyệt tiêm vắc xin phòng Covid-19 công nghệ mRNA cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 20 đến 25-6)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.