Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 6-3-2025

Thư Ký 06/03/2025 06:01

Hà Nội triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số: Tăng kết nối để phục vụ người dân, doanh nghiệp; Tạo “hành lang” cao tốc để tăng trưởng kinh tế; Học sinh được miễn học phí: Giảm gánh nặng, tăng động lực; Cần chế độ đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ tư vấn hiến tặng mô tạng; Diện tích đất sử dụng không hiệu quả tại thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ): Cần sớm xử lý dứt điểm… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 6-3-2025.

Hà Nội triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số: Tăng kết nối để phục vụ người dân, doanh nghiệp

cac-dai-bieu-trai-nghiem-cac-ung-dung-chuyen-doi-so-dung-chung-3-cap-trong-cac-co-quan-dang-chinh-quyen-mat-tran-to-quoc-va-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-thanh-pho-ha-noi.-anh-nhat-nam.jpg
Các đại biểu trải nghiệm các ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội. Ảnh Nhật Nam

Nhằm tăng cường kết nối, tăng hiệu quả và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết các công việc.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết: “Tổng đài AI thể hiện cam kết của thành phố Hà Nội trong việc đổi mới, hiện đại hóa nền hành chính công, giúp tăng cường minh bạch, hiệu quả và sự hài lòng của người dân”.

“Với sự quyết tâm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, tôi tin tưởng rằng, việc triển khai các ứng dụng chuyển đổi số của Thành ủy Hà Nội sẽ tạo động lực quan trọng cho sự phát triển”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định.

Tạo “hành lang” cao tốc để tăng trưởng kinh tế

duong-cao-toc-bac-nam-doan-bai-vot-ham-nghi-se-ve-dich-vao-dip-30-4-toi.-anh-van-thanh.jpg
Đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi sẽ về đích vào dịp 30-4 tới. Ảnh Văn Thanh

Trong năm 2025, Bộ Xây dựng nỗ lực hoàn thành đưa vào khai thác hàng loạt dự án đường bộ cao tốc cũng như hoàn tất các thủ tục để khởi công nhiều dự án thuộc mạng lưới cao tốc quốc gia, mở ra hành lang giao thông thuận lợi, xuyên suốt, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chính phủ đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên. Nhiệm vụ hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc từ Bắc tới Nam sẽ là một trong những yếu tố tiên quyết, mở ra hành lang thuận lợi, xuyên suốt giúp cho các mục tiêu kinh tế - xã hội khác thực hiện thành công.

Học sinh được miễn học phí: Giảm gánh nặng, tăng động lực

viec-mien-hoc-phi-cho-hoc-sinh-mam-non-den-pho-thong-se-giam-bot-ganh-nang-tai-chinh-de-cac-gia-dinh-co-them-nguon-luc-cham-lo-suc-khoe-va-viec-hoc-tap-cho-con-cai.-anh-do-tam.jpg
Việc miễn học phí cho học sinh mầm non đến phổ thông sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính để các gia đình có thêm nguồn lực chăm lo sức khỏe và việc học tập cho con cái. Ảnh Đỗ Tâm

Quyết định của Bộ Chính trị về việc miễn học phí cho học sinh từ mầm non 3 tháng tuổi đến hết trung học phổ thông công lập từ năm học 2025-2026 tiếp tục là thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Cả nước hiện có 23,2 triệu học sinh, chưa bao gồm học sinh học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Hà Nội hiện có hơn 2.900 trường học với hơn 2,3 triệu học sinh mầm non, phổ thông - là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước.

Điều thể hiện rõ nhất qua chính sách này là ngành Giáo dục và Đào tạo được quan tâm và ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Điều này cũng là động lực để các nhà trường, đội ngũ nhà giáo tiếp tục khắc phục khó khăn và cống hiến với nghề.

Cần chế độ đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ tư vấn hiến tặng mô tạng

mot-ca-ghep-tang-tai-benh-vien-huu-nghi-viet-duc..jpg
Một ca ghép tạng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức.

Cần các cơ chế, chính sách cụ thể để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, bệnh viện thành lập đội ngũ tư vấn hiến tặng mô, tạng, bảo đảm có chế độ đãi ngộ phù hợp, giúp họ yên tâm công tác.

Đây là thông điệp được đưa ra tại hội thảo “Tăng cường vai trò truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng từ người hiến sau khi chết/chết não” và tập huấn chuyên đề về tư vấn, vận động hiến tặng mô, tạng tại các bệnh viện tại Hà Nội diễn ra ngày 5-3, do Bộ Y tế tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng, hiện chưa có cơ chế, chính sách rõ ràng cho hoạt động tư vấn hiến tặng mô, tạng từ người chết não, chết tim. Chỉ có một số bệnh viện thành lập được tổ tư vấn, vận động hiến tạng do chưa có chế độ đãi ngộ phù hợp. Công tác truyền thông dù đã được đẩy mạnh nhưng chưa đủ rộng và hiệu quả.

Diện tích đất sử dụng không hiệu quả tại thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ): Cần sớm xử lý dứt điểm

viec-su-dung-dat-khong-hieu-qua-cua-cong-ty-cong-trinh-giao-thong-116-tai-thi-tran-xuan-mai-huyen-chuong-my-gay-lang-phi..jpg
Việc sử dụng đất không hiệu quả của Công ty công trình giao thông 116 tại thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) gây lãng phí.

Công ty cổ phần Công trình giao thông 116 (thuộc Bộ Giao thông vận tải cũ - nay là Bộ Xây dựng) được giao đất sản xuất tại thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) nhưng sử dụng không hiệu quả suốt hàng chục năm, để rồi phần lớn diện tích đã bị sử dụng sai mục đích, lấn chiếm. Số năm Công ty 116 không đưa đất vào sử dụng ngày càng tăng lên thì diện tích đất của công ty ngày càng giảm đi. Theo số liệu bản đồ đo đạc địa chính năm 2005, diện tích này chỉ còn 6.210m2.

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chương Mỹ Trịnh Bá Thường thông tin, từ năm 2003 đến nay, Công ty 116 đã bỏ hoang đất, không quản lý, không sử dụng diện tích còn lại. Dù cơ quan chức năng đã liên tục kiểm tra, đề nghị thu hồi, bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Động lực tăng trưởng mới từ kinh tế tư nhân

kiem-tra-chat-luong-thep-tai-nha-may-cua-tap-doan-hoa-phat.-anh-nguyen-vinh.jpg
Kiểm tra chất lượng thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh Nguyễn Vĩnh

Trong các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo, Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết về các cơ chế, chính sách phát triển đột phá khu vực kinh tế tư nhân.

Tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1-3-2025 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, Thủ tướng Chính phủ nêu quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ là phát huy trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, coi khó khăn của người dân, doanh nghiệp cũng là khó khăn của mình để chủ động hỗ trợ, đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên tinh thần "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm".

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng chỉ ra, để đội ngũ doanh nghiệp nước nhà thực sự lớn mạnh và trở thành trụ cột trong các lĩnh vực, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, cần tập trung nguồn lực để hỗ trợ những doanh nghiệp “sếu đầu đàn" phát triển hơn nữa, đặc biệt trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 6-3-2025

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.