Không chỉ giảm gánh nặng học phí cho hàng chục triệu gia đình học sinh, quyết định về việc miễn học phí còn góp phần tăng động lực của gia đình, nhà trường trong việc chăm lo cho con cái học tập.
Quyết định của Bộ Chính trị về việc miễn học phí cho học sinh từ mầm non 3 tháng tuổi đến hết trung học phổ thông công lập từ năm học 2025-2026 tiếp tục là thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Quyết sách nhân văn này không chỉ giảm gánh nặng học phí cho hàng chục triệu gia đình học sinh trên cả nước, mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực của Nhà nước tới giáo dục, góp phần tăng động lực của gia đình, nhà trường trong việc chăm lo, nâng cao chất lượng giáo dục.
Giảm mối lo cho gia đình học sinh
Theo quy định hiện hành, học sinh tiểu học công lập không phải đóng học phí. Từ ngày 1-9-2025, thực hiện lộ trình đã quy định, nhà nước sẽ miễn học phí cho trẻ mầm non từ 5 tuổi đến hết lớp 9. Hiện, đã có 10 tỉnh, thành phố ban hành Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh về miễn học phí mầm non, phổ thông cho năm học 2024-2025 là Quảng Ninh, Hải Phòng, Yên Bái, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương và Long An. Như vậy, vẫn còn phần lớn học sinh ở nhiều tỉnh, thành phố khác đang phải đóng học phí.
Nhằm thực hiện Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 42-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, tiếp tục chủ trương bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Bộ Chính trị xem xét chính sách mở rộng đối tượng được miễn học phí. Đề xuất này đã chính thức được Bộ Chính trị phê duyệt ngày 28-2. Theo đó, từ năm học 2025-2026, học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông công lập sẽ không phải đóng học phí.
Thành phố Hà Nội hiện có hơn 2.900 trường học với hơn 2,3 triệu học sinh mầm non, phổ thông - là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Hiện tại, mức đóng học phí của học sinh công lập thuộc thành phố Hà Nội dao động từ 19.000 đồng/tháng/học sinh đến 217.000 đồng/tháng/học sinh, tùy theo cấp học và địa bàn.
Bà Nguyễn Thị Minh Hằng, phụ huynh học sinh Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa) cho rằng, chính sách này tác động rất lớn tới các gia đình học sinh toàn thành phố. Với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sau thời điểm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến nay, mức học phí của học sinh Hà Nội được bảo đảm ổn định. Với các gia đình ở khu vực thành thị, mức học phí của học sinh không phải là quá lớn, nhưng với nhiều gia đình có từ hai con trở lên, thu nhập của bố hoặc mẹ không ổn định, cộng với mức chi trả hiện nay, thì học phí vẫn là một mối lo không nhỏ, nhất là vào dịp đầu năm học mới. Vì thế, việc được miễn học phí sẽ giúp các gia đình bớt mối lo, có thêm nguồn tài chính trang trải cuộc sống gia đình, trong đó có việc chăm sóc, giáo dục con.
Còn ông Nguyễn Chiến Thắng, phụ huynh học sinh Trường Trung học phổ thông Tiến Thịnh (huyện Mê Linh) bày tỏ: Miễn học phí cho học sinh mầm non đến phổ thông tuy không giải quyết hết mọi khó khăn, nhưng sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính để các gia đình tiếp tục đồng hành, có trách nhiệm chăm lo sức khỏe và việc học tập cho con cái.
“Cho con đi học mà không phải đóng học phí là ao ước của nhiều gia đình, đến nay đã trở thành hiện thực. Quyết sách của Bộ Chính trị không chỉ giảm gánh nặng học phí cho hàng chục triệu gia đình học sinh trên cả nước, mà quan trọng hơn, chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước tới an sinh xã hội, tới việc đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai. Điều đó tiếp thêm cho chúng tôi nguồn động lực và thêm trách nhiệm cùng nhà nước quan tâm, chăm sóc và tạo điều kiện tốt hơn cho con cái trong học tập” - ông Nguyễn Chiến Thắng chia sẻ.
Ngành Giáo dục ngày càng được quan tâm
Theo quyết định của Bộ Chính trị, từ năm học 2025-2026, toàn bộ học sinh mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông công lập sẽ được miễn học phí.
Đặc biệt, để bảo đảm sự công bằng cho mọi học sinh theo học ở mọi loại hình trường, chính sách miễn học phí sẽ được hỗ trợ đến từng người học, dù theo học ở trường công lập hay tư thục.
Học sinh trường dân lập, tư thục được cấp bù học phí bằng mức học phí của trường công lập theo quy định của pháp luật. Phần chênh lệch học phí giữa trường công lập và dân lập, tư thục do gia đình học sinh chi trả.
Đón nhận tin vui, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái (quận Ba Đình) Nguyễn Hồng Sơn cho rằng, đây là chính sách rất ưu việt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung, với học sinh mầm non, phổ thông nói riêng.
Chính sách này bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng một cách công bằng, để mọi học sinh từ mầm non đến phổ thông ở mọi địa bàn đều được đến trường học tập. Chia sẻ niềm vui với các gia đình học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường tin tưởng, với chủ trương luôn ưu tiên đầu tư cho giáo dục, xác định “giáo dục là quốc sách”, các hoạt động giáo dục sẽ tiếp tục được đầu tư.
Còn theo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kim Liên (quận Đống Đa) Nguyễn Thị Hiền, đây là chủ trương nhân văn, đem lại niềm vui lớn cho học sinh, gia đình học sinh và đội ngũ nhà giáo.
Điều thể hiện rõ nhất qua chính sách này là ngành Giáo dục và Đào tạo được quan tâm và ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Điều này cũng là động lực để các nhà trường, đội ngũ nhà giáo tiếp tục khắc phục khó khăn và cống hiến với nghề.
Cả nước có 23,2 triệu học sinh, chưa bao gồm học sinh học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Trong đó: 3,1 triệu học sinh mầm non dưới 5 tuổi; 1,7 triệu học sinh mầm non 5 tuổi; 8,9 triệu học sinh tiểu học; 6,5 triệu học sinh trung học cơ sở và 3 triệu học sinh trung học phổ thông.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.