(HNM) - Năm học 2014 - 2015, bên cạnh việc giữ nguyên mức học phí, Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ học sinh (HS) nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, các em thuộc diện mồ côi, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, mất nguồn nuôi dưỡng luôn được các nhà trường, địa phương quan tâm đặc biệt.
Hỗ trợ bằng nhiều hình thức
Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Hà Nội, phần lớn HS đang đi học thuộc diện mồ côi, bị bỏ rơi không nơi nương tựa hoặc mất nguồn nuôi dưỡng cư trú tại các trung tâm bảo trợ xã hội; một số ít được các nhà chùa nuôi dưỡng. Việc học tập của những HS này do ngành GD-ĐT các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc đảm nhận. Hiện nay, hầu hết đối tượng HS thuộc diện này đều ở trong độ tuổi học tiểu học và THCS - là đối tượng phổ cập theo quy định, vì vậy, nhà trường và chính quyền địa phương nơi HS cư trú có trách nhiệm huy động các em trong độ tuổi đến trường đầy đủ.
Học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội sẽ được hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau để các em có thể yên tâm đến trường. Ảnh: Ngọc Quý |
Ngoài những quy định chung của Nhà nước, ngành GD-ĐT, các nhà trường và chính quyền sở tại luôn tạo mọi điều kiện, hỗ trợ bằng nhiều hình thức để HS khó khăn yên tâm học tập. Theo bà Lưu Thị Bích Hằng, Trưởng phòng GD-ĐT quận Long Biên, năm học 2013-2014, các nhà trường đã thực hiện miễn, giảm học phí cho gần 300 HS có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng. Trong đó, số HS cư trú tại nhà chùa đi học ở các trường trên địa bàn là 21 HS, gồm 11 HS tiểu học, 10 HS THCS. Bà Nguyễn Thị Bích Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bồ Đề cho biết: Nhiều năm gần đây, năm nào trường cũng có HS ở chùa theo học. Năm học trước có 16 HS, đến năm học 2014-2015 có 11 em, trong đó phần lớn là các em học lớp 2 (7 em). Theo quy định, HS tiểu học không phải đóng học phí. Nhà trường đã thực hiện miễn toàn bộ các khoản đóng góp tại trường cho các em này, như: Tiền bán trú, đồ dùng, các loại quỹ… Ngoài ra, vào mỗi đầu năm học mới, các em đều được nhà trường tặng sách vở, đồ dùng học tập, quần áo. Còn theo báo cáo sơ bộ của huyện Sóc Sơn - một trong số huyện có nhiều HS có hoàn cảnh khó khăn của thành phố, năm học 2013-2014, Sóc Sơn đã thực hiện miễn giảm học phí cho khoảng 1.500 HS. Trong số này, có 8 HS cư trú tại các nhà chùa. Các em này đều được hưởng các chế độ chính sách theo quy định hiện hành.
5 năm, 8.200 lượt học sinh được đỡ đầu
Một trong những điều kiện góp phần tăng tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp, giảm tỷ lệ HS phổ thông bỏ học trong những năm qua ở các trường học trên địa bàn Hà Nội là sự quan tâm thiết thực của lãnh đạo thành phố, của ngành, chính quyền địa phương và toàn xã hội trong việc xây dựng và thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài đối tượng HS được áp dụng chính sách miễn học phí quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP, từ năm học 2012-2013, Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND TP Hà Nội còn bổ sung các đối tượng được miễn học phí gồm HS ở 13 xã miền núi, 2 xã giữa sông và trẻ mầm non, HS, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khó khăn về kinh tế. Trẻ em học mẫu giáo và HS, sinh viên của thành phố thuộc diện bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại không đủ năng lực để nuôi dưỡng; trẻ có cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù, không còn người nuôi dưỡng hoặc trẻ đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố cũng được áp dụng chính sách này.
Bên cạnh đó, Hà Nội còn giảm học phí với các mức 50 - 70%, tùy theo đối tượng HS ở từng trường hợp cụ thể và được quy định rõ tại Hướng dẫn số 3086/LN:GD& ĐT - TC - LĐ-TB&XH ngày 28-1-2013. Ngoài ra, HS thuộc diện khó khăn còn được hỗ trợ chi phí học tập với mức 70.000 đồng/HS/tháng để mua sách, vở, đồ dùng phục vụ học tập, sinh hoạt. Sự quan tâm thiết thực này đã góp phần ổn định cuộc sống vật chất và tinh thần cho các gia đình HS có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi, tiếp thêm ý chí và nghị lực cho các em trong học tập và rèn luyện.
Ông Nguyễn Viết Cẩn, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho biết: Việc thực hiện các chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được áp dụng cho mọi HS thuộc diện trong quy định, dù các em theo học ở loại hình trường công lập hay ngoài công lập. Điều này tạo sự công bằng trong giáo dục cho mọi HS có hoàn cảnh tương đồng trên địa bàn thành phố. Chỉ tính riêng tại các trường học khối trực thuộc Sở GD-ĐT trong năm 2013, tổng số tiền hỗ trợ cho HS khó khăn là gần 2,3 tỷ đồng. Hà Nội cũng là nơi khởi đầu và duy trì hiệu quả cuộc vận động "Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu HS nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn" trong suốt hơn chục năm qua, góp phần tạo hành trang kiến thức, kỹ năng cho hàng nghìn lượt HS khó khăn vững bước lập nghiệp. 5 năm gần đây, có gần 8.200 lượt HS được nhận đỡ đầu với số tiền hơn 7 tỷ đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.