An ninh trật tự

Thuê nhà cấp 4 làm giả giấy khám sức khỏe nhiều bệnh viện

Chu Dũng 31/12/2023 - 14:25

Ngày 31-12, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tạm giữ hình sự các đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng gồm: Trần Minh Giang (sinh năm 1990; ở phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), Bùi Văn Kiên (sinh năm 1993; ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), Ngô Hồng Việt (sinh năm 1986; ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Công Quyết (sinh năm 1986; ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Lê Thanh Tuấn (sinh năm 1998; ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Ngô Phương Thúy (sinh năm 1987; ở tỉnh Quảng Ninh) và Lê Kim Cúc (sinh năm 1985; ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Lê Thanh Bách (sinh năm 2005; ở huyện Thường Tín, Hà Nội) và các đối tượng sử dụng giấy tờ giả khác.

Trước đó, ngày 25-12, Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, nhận được tin báo của Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai về việc phát hiện một nam học viên tên Lê Thanh Bách sử dụng giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện Bạch Mai để nộp cho trường. Sau khi tiếp nhận sự việc, Công an phường Phương Mai đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa khẩn trương vào cuộc tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra.

z5020443954266-2daad88acdfb8e3a771d3cd75efc23f5-4831-3688.jpeg
Các đối tượng trong đường dây.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Đống Đa đã làm rõ các đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức do Trần Minh Giang cầm đầu.

Cụ thể, khoảng tháng 10-2023, Giang nảy sinh ý tưởng làm giả tài liệu, con dấu để bán. Giang liên hệ móc nối với một đối tượng thông qua mạng xã hội đặt mua một máy in A3, một máy in màu, một máy tính xách tay và nhiều con dấu của các bệnh viện. Giang được thỏa thuận trả 8,4 triệu đồng/tuần, công việc hằng ngày của Giang là nhận đơn hàng làm giả các loại giấy tờ như giấy khám sức khỏe, phiếu thu, giấy ra viện in ra và chia cho các nhân viên giao hàng cấp dưới để đi giao đến các địa chỉ của khách.

Để thực hiện công việc, Giang thuê phòng trọ tại một nhà trên phố Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) để làm địa điểm. Đồng thời, Giang thuê em rể là Bùi Văn Kiên với giá 500.000 đồng/ngày, để đóng các con dấu, dán ảnh vào các giấy khám sức khỏe. Ngoài ra, Giang còn trả công cho Ngô Phương Thúy và Lê Kim Cúc với giá 200.000 đồng/ngày để làm 300 tài liệu giả. Công việc của Cúc và Thúy là ký giả chữ ký của các bác sĩ của bệnh viện.

z5025542538128-2e0a116d405bbd936be46b5b22ebc21a-3509-8743.jpeg
Tang vật vụ án.

Hằng ngày, Kiên và Giang đóng gói các tài liệu được làm giả hoàn chỉnh, cho vào các phong bì thư dán kín, rồi thuê shipper chuyển Ngô Duy Long chia cho các nhân viên giao hàng. Qua đấu tranh khai thác, Long khai, nhận đơn và chia cho Ngô Hồng Việt, Nguyễn Công Quyết, Lê Thanh Tuấn đi giao các giấy tờ giả. Với mỗi đơn hàng giấy tờ giả giao thành công, Long, Việt, Tuấn, Quyết sẽ được trả 25.000 đồng.

Ngày 25-12, Lê Thanh Tuấn đang đi giao các giấy tờ giả thì bị Công an phường Phương Mai kiểm tra hành chính, thu giữ 3 giấy khám sức khỏe đóng dấu của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện E, chưa điền thông tin người khám. Cơ quan điều tra triệu tập, thu giữ của Nguyễn Công Quyết, Ngô Duy Long, Ngô Hồng Việt nhiều giấy khám sức khỏe, giấy ra viện có đóng dấu nhưng chưa điền thông tin.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Minh Giang, cơ quan công an thu giữ 2 máy in, 1 máy tính; 9 con dấu của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, Bệnh viện Giao thông vận tải, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng, Bệnh viện Chợ Rẫy, cùng 29 dấu tên của nhiều bác sĩ và nhiều giấy tờ được làm giả.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thuê nhà cấp 4 làm giả giấy khám sức khỏe nhiều bệnh viện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.