Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thực hư chuyện thanh niên đi cùng bệnh nhân Covid-19 nhảy sông để trốn cách ly

Theo Chương Đài (TTXVN/Vietnam+)| 11/06/2020 14:52

Tối 10-6 và rạng sáng 11-6 xuất hiện thông tin về nam thanh niên V.V.P đi cùng ghe với bệnh nhân 332 nhiễm Covid-19 ở tỉnh Đồng Tháp đã lợi dụng đêm khuya nhảy sông để trốn cách ly.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngay sau chuyến khảo sát, xác minh, làm việc với UBND huyện Hồng Ngự và các ngành chức năng vào sáng 11-6, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp khẳng định, không có trường hợp nam thanh niên đi cùng bệnh nhân số 332 nhảy sông để trốn cách ly.

Trước đó, tối 10-6 và rạng sáng 11-6 xuất hiện thông tin về nam thanh niên V.V.P đi cùng ghe với bệnh nhân số 332 nhiễm Covid-19 (ngụ ở xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) đã lợi dụng đêm khuya nhảy sông, trốn cách ly.

Theo Thiếu tá Trần Duy Ê, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Đồng Tháp), anh V.V.P không đi cùng với người nhiễm Covid-19 mà là người đến nhận lại phương tiện sau khi lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng nhập cảnh trái phép vào lúc 2h30' ngày 25-5-2020 trên sông Tiền thuộc thủy phận ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Qua điều tra thông tin, nam thanh niên V.V.P có gặp bệnh nhân số 332 tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước khoảng 30 phút và có đeo khẩu trang theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Hiện tại, thanh niên này và những người tiếp xúc đang được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Liên quan đến bệnh nhân số 332 được phát hiện dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngày 8-6 đang được cách ly, theo dõi tại khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), ngành chức năng đã tiến hành rà soát, xác định 80 người có tiếp xúc và tiếp tục thực hiện giám sát, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh, trường hợp bệnh nhân số 332 đã được cách ly ngay, không có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thực hư chuyện thanh niên đi cùng bệnh nhân Covid-19 nhảy sông để trốn cách ly

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.