Công nghệ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giải thưởng Nhân tài Đất Việt thắp sáng ngọn lửa Lạc Hồng

TTXVN - Châu Anh 20/12/2023 23:00

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023 ghi nhận sản phẩm đạt giải Nhất thuộc lĩnh vực công nghệ số thành công với “Phần mềm số hóa và mô phỏng DKS - SINOVA” của nhóm tác giả Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ điện tử tự động hóa DKS.

Tối nay 20-12, Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt năm 2023 diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự.

nhan-tai-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã gửi lẵng hoa chúc mừng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023.

GS. TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng cùng các Bộ trưởng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng dự buổi lễ.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023 với chủ đề: “Tôn vinh tài năng, khơi nguồn sáng tạo” gồm 5 lĩnh vực: Công nghệ số, khoa học công nghệ, y - dược, nông nghiệp và phát triển nông thôn; khuyến học - tự học thành tài.

Riêng lĩnh vực Công nghệ số được coi là chủ chốt của giải thưởng, năm nay có 156 công trình tham gia tranh giải, cao nhất từ trước đến nay. Hội đồng giải thưởng đã chấm và bỏ phiếu chọn được 9 công trình để trao giải hôm nay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao giải Nhất lĩnh vực Công nghệ số cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc, với sản phẩm “Phần mềm số hóa và mô phỏng DKS - SINOVA”, tạo môi trường trường mô phỏng trên máy tính, giúp sinh viên trải nghiệm thực hành như trên thiết bị thật nhưng an toàn hơn và có thể thực hiện nhiều lần với nhiều kỹ năng; giúp vừa giảm chi phí đầu tư, vừa tạo ra không gian cho sinh viên sáng tạo và giải quyết các vấn đề thực tế.

img_0687.jpg
Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam và Tập đoàn VNPT trao giải Nhất lĩnh vực công nghệ số cho nhóm tác giả của "Phần mềm số hóa và mô phỏng DKS - SINOVA".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng trực tiếp trao thưởng cho công trình, sản phẩm tiêu tiểu là: Công trình“Ứng dụng Công nghệ đập trụ đỡ và các giải pháp khoa học mới trong thiết kế, thi công công trình cống Cái Lớn - Cái Bé” của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam do GS. TS Trần Đình Hòa làm chủ nhiệm đã đề xuất các giải pháp công nghệ tiên tiến, ưu việt, vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vừa giúp tiết kiệm chi phí xây dựng từ 25%-35%, rút ngắn thời gian thi công 8 tháng và tiết kiệm được quỹ đất sản xuất.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, truyền thống chăm lo việc gây dựng nhân tài, tiến cử người hiền tài, tôn vinh và trọng dụng nhân tài luôn được ông cha ta quan tâm, chú trọng, kế thừa và phát triển qua bao thế hệ.

nhan-tai-3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thay mặt lãnh Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những tập thể, cá nhân đã có những công trình khoa học xuất sắc, được tôn vinh trong suốt chặng đường hơn mười năm Giải thưởng được tổ chức nói chung và của Giải thưởng năm 2023 nói riêng; biểu dương Hội Khuyến học Việt Nam cùng các cơ quan, đoàn thể và các nhà tài trợ đã luôn nhiệt tình, tâm huyết duy trì bền vững giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” trong những năm qua, đóng góp tích cực trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của dân tộc và những thành tựu chung của đất nước.

Theo Thủ tướng, trải qua 17 mùa giải không ngừng mở rộng và phát triển, Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” đã trở thành chương trình uy tín, kết nối hiệu quả giữa chuỗi các sự kiện nghiên cứu sáng tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào cuộc sống. Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” đã góp phần khẳng định với khu vực, thế giới về trí tuệ Việt, sản phẩm Việt, thương hiệu Việt và tiềm năng Việt...

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Ban tổ chức giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” phát huy kết quả đạt được; đồng thời, nghiên cứu, bổ sung các lĩnh vực khoa học phù hợp khác vào Giải thưởng như khoa học sư phạm, khoa học giáo dục với những công trình nghiên cứu về mô hình trường học thông minh, lớp học trực tuyến, tài nguyên giáo dục số hóa, đặc điểm tâm lý của học sinh và sinh viên trong kỷ nguyên số, đặc biệt là phát triển giáo dục tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng những cá nhân và tập thể tham gia và được vinh danh tại Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, ấp ủ hoài bão, không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu học tập, nghiên cứu để có nhiều ý tưởng mới, sáng tạo nhiều sản phẩm khoa học mới, đóng góp nhiều hơn nữa, xứng đáng hơn nữa cho cộng đồng, xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước; Hội Khuyến học Việt Nam luôn đi đầu trong phong trào khuyến học, khuyến tài để tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc ta và mãi “thắp sáng lên ngọn lửa Lạc Hồng”...

Tại buổi lễ, hai sản phẩm: “METRIC - Nền tảng số liệu E-Commerce” của nhóm tác giả Công ty cổ phần Khoa học dữ liệu (nhóm sản phẩm công nghệ số triển vọng); sản phẩm: “Nghiên cứu thiết kế mô đun điều khiển và truyền thông ứng dụng cho các thiết bị điện thông minh trong hệ sinh thái sản phẩm/dịch vụ Smart Home” (nhóm sản phẩm công nghệ số thành công) của nhóm tác giả Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã được trao giải Nhì.

Ngoài ra còn có 3 giải Ba và các giải thưởng về: Vì sự nghiệp khuyến học; kết nối cộng đồng và giải Cống hiến vì cộng đồng.

Ở lĩnh vực Y - Dược, giải Nhì thuộc về công trình "Thẩm mỹ mũi bằng sụn sườn tự thân hoàn toàn (sống mũi được tạo hình bằng sụn sườn dập mềm cắt mịn) - của các tác giả: Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Quang Hùng và Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Hoàng Vĩnh, Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có 1 giải Ba và 1 giải Triển vọng.

Ở lĩnh vực Khoa học - Công nghệ, giải Ba thuộc về công trình "Sản phẩm kem bôi dược mỹ phẩm đa năng có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, làm lành vết thương, vết bỏng, liền sẹo, ứng dụng cho xử trí nhanh vết thương ở các trường hợp thiên tai, địch họa" của Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, Khoa Dược, Trường Đại học PHENIKAA, Hà Nội.

Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng Nhân tài Đất Việt lĩnh vực Khuyến học - tự học thành tài cho 5 đề án sáng chế.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt được khởi xướng từ năm 2005 do Hội Khuyến học Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp tổ chức với mục tiêu ban đầu là phát hiện và tôn vinh các tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam. Trải qua 18 năm hoạt động với 16 lần trao giải (năm 2020, 2021 không tổ chức được do dịch Covid-19), giải thưởng đã phát hiện và tôn vinh hàng trăm nhân tài trong nhiều lĩnh vực khác nhau, với công trình, sản phẩm khoa học, công nghệ sáng tạo được ứng dụng vào thực tiễn đời sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tính đến nay, giải thưởng đã thu hút trên 7.500 tác giả, nhà khoa học với hơn 3.600 sản phẩm và công trình khoa học dự thi. Giải đã tôn vinh 210 sản phẩm công nghệ thông tin và công trình khoa học, trong đó có 50 sản phẩm được áp dụng triển khai ra thị trường khu vực và thế giới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giải thưởng Nhân tài Đất Việt thắp sáng ngọn lửa Lạc Hồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.