Nông nghiệp - Nông thôn

Thạch Thất: Xã hội hóa được 5,3 tỷ đồng cho Cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn

Ngọc Quỳnh 12/01/2024 - 19:37

Chiều 12-1, UBND huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trao giải cuộc thi thôn, tổ dân phố “Sáng xanh, sạch, đẹp, an toàn” năm 2023 và triển khai công tác quản lý lễ hội trên địa bàn huyện năm 2024.

Năm 2023, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện đã vận động các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc và yêu cầu thiết yếu ở cộng đồng khu dân cư, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tạo nguồn sức mạnh. Theo đó, toàn huyện vận động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho hộ nghèo với số tiền đã tiếp nhận là 400 triệu đồng, Quỹ “Vì Người nghèo” 2 cấp đến nay đạt 1.855 triệu đồng; hỗ trợ 2,2 tỷ đồng để xây mới 19 nhà, sửa 10 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, mua tặng 117 sổ bảo hiểm xã hội cho các thành viên hộ nghèo trị giá 185.328 nghìn đồng...

Việc cưới được thực hiện theo nếp sống văn minh, các đám cưới được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm...

Đối với việc tang, trong năm 2023, có 21/23 xã tổ chức hội nghị tuyên truyền thực hiện việc tang văn minh tiến bộ. Toàn huyện có 564/929 đám tang thực hiện hình thức hỏa táng, đạt 61% (tăng 4% so cùng kỳ năm 2022).

ngoc.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn huyện Thạch Thất năm 2023 đã có nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, toàn huyện đã lắp bổ sung 2.718 bóng điện, trồng mới trên 6.519 cây xanh, 4.659 chậu hoa, cây cảnh các loại, triển khai vẽ 4.244m2 tranh bích họa tại các khu dân cư, 1.002 camera được lắp mới ở các ngõ, xóm; nhân dân đóng góp 2.632 ngày công lao động vệ sinh môi trường; xã hội hóa xây dựng 500m2 đường bê tông, các điểm sinh hoạt cộng đồng; duy trì tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào sáng thứ bảy, chủ nhật hằng tuần.

Ngoài ra, trong năm 2023, đã xã hội hóa được 5,3 tỷ đồng cho Cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, trong đó điển hình là các xã: Yên Bình, Tiến Xuân, Hạ Bằng, Đồng Trúc, Thạch Hòa, Đại Đồng, Dị Nậu.

Lãnh đạo huyện Thạch Thất khen thưởng các đơn vị đạt giải trong Cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn...

Năm 2023, Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” đã có 35 thôn đạt giải, gồm: 12 thôn đạt giải Nhất, 12 thôn đạt giải Nhì và 11 thôn đạt giải Ba được trao cho các thôn, các xã triển khai, thực hiện tốt như: Hương Ngải, Hạ Bằng, Yên Bình, Đại Đồng, Dị Nậu, Thạch Xá, Đồng Trúc, Phú Kim.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Bích Ngọc đã biểu dương những kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc thi thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn năm 2023. Tuy nhiên, tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm tăng nhưng chất lượng chưa bền vững; tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp ứng xử chưa chuẩn mực trong các gia đình tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, hiện tượng đơn thư, khiếu kiện vẫn còn xảy ra; một số địa phương tỷ lệ hỏa táng còn thấp...

Để phát huy hiệu quả hơn nữa các phong trào và Cuộc thi thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, trong năm 2024, các đơn vị và UBND xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, duy trì thường xuyên hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, cộng đồng dân cư không có tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa; đưa phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lễ hội và di tích nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể; thực hiện việc tu bổ, tôn tạo di tích đúng quy định...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thạch Thất: Xã hội hóa được 5,3 tỷ đồng cho Cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.