Chính trị

Thạch Thất: Thu ngân sách đạt 1.146 tỷ đồng

Ngọc Quỳnh 14/12/2023 - 12:48

Ngày 14-12, HĐND huyện Thạch Thất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ mười bốn, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền xem xét 17 báo cáo, 7 tờ trình và thông qua 9 Nghị quyết. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày từ 14 đến 15-12.

anh-hong.jpg
Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất Nguyễn Minh Hồng cho biết, đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng như: Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác tài chính ngân sách, đầu tư công năm 2023 của huyện và quyết nghị kế hoạch năm 2024; dự toán thu ngân sách nhà nước; thu - chi ngân sách địa phương, ngân sách huyện năm 2024...

quang-canh-ky-hop-12-12.jpg
Quang cảnh kỳ họp.

Báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp cho thấy, trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện cơ bản hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu tổng quát, đã hoàn thành và vượt mức 18/18 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó, 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Các ngành, lĩnh vực đều phát triển khá. Ước cả năm 2023, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn tăng 15,1%; thu ngân sách đạt 1.146 tỷ đồng, bằng 127% dự toán thành phố giao, bằng 84% dự toán huyện giao và bằng 109% so với năm 2022.

Tại kỳ họp, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức thông báo kết quả kỳ họp thứ mười bốn HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng còn tồn tại; vướng mắc về cấp giấy chứng nhận, cấp đất dịch vụ, đất giãn dân 2002-2007, đất tái định cư, dồn điền đổi thửa, quản lý đất công…

anh-duc-12-12.jpg
Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức phát biểu tại kỳ họp.

Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức đề nghị, các đại biểu HĐND huyện cần tập trung thảo luận, phân tích kỹ, làm rõ những tồn tại, nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, đồng thời, xây dựng kế hoạch giám sát các nội dung nêu trên.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện thảo luận, quyết nghị các nội dung quan trọng của năm 2024 và những năm tiếp theo; tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ quy hoạch vùng huyện...

Cũng tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND huyện thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội và Kế hoạch của HĐND thành phố và huyện.

Ngay sau kỳ họp này, UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND huyện. Trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 24.

“Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn cần quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm nguồn cung ứng hàng hóa; quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là người có công, các đối tượng chính sách xã hội; bảo đảm mọi nhà, mọi người đón Tết vui tươi an toàn”, Bí thư Huyện ủy Lê Minh Đức nhấn mạnh.

Buổi chiều cùng ngày, hội nghị thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội, Kế hoạch của HĐND thành phố và huyện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thạch Thất: Thu ngân sách đạt 1.146 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.