Môi trường

Thạch Thất giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Thu Hằng 28/06/2023 - 07:23

Từ tháng 2-2023 đến nay, do lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày của huyện Thạch Thất vận chuyển lên khu xử lý chỉ đạt tỷ lệ 65% nên lượng rác tồn đọng ở các xã, thị trấn còn nhiều, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Để giải quyết dứt điểm lượng rác thải tồn đọng, huyện đã triển khai nhiều giải pháp, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra.

thach-that.jpg
Rác thải tồn đọng tại điểm tập kết xã Kim Quan (huyện Thạch Thất) gây ô nhiễm môi trường.

Tồn đọng khoảng 7.000 tấn rác thải

Theo quan sát của phóng viên Báo Hànộimới, trên địa bàn huyện Thạch Thất còn tồn đọng một lượng lớn rác thải sinh hoạt. Ghi nhận tại điểm tập kết rác thải sinh hoạt xã Kim Quan (giáp đường H10) cho thấy, lượng rác tồn đọng tại đây lên tới vài trăm tấn. Rác thải được đổ từ lòng đường, tràn xuống lề đường và kéo dài khoảng 150m. Đặc biệt, toàn bộ khu đất trống hai bên đường đi vào điểm tập kết rác thải cũng bị đổ tràn đầy. Điều đáng bàn là điểm tập kết rác nằm sâu phía trong lại hầu như… không có rác. Một số người dân thiếu ý thức, không vứt rác đúng nơi quy định và tiện gần điểm đổ rác là vứt nên một lượng lớn tràn ra lòng đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Anh Nguyễn Đình Trọng, xã Đại Đồng (huyện Thạch Thất) bức xúc: “Nhiều tháng nay, điểm tập kết rác thải Kim Quan thường xuyên trong tình trạng quá tải, lượng rác tồn đọng quá lớn gây ô nhiễm môi trường. Mỗi khi đi qua đây, ai cũng ngao ngán, bởi mùi hôi thối của rác bốc lên nồng nặc, khó chịu”.

Còn tại điểm tập kết rác thải xã Canh Nậu, nhìn từ xa, rác thải được chất thành đống cao như núi, không có mái che. Mặc dù ở đây thường xuyên có người san gạt, thu dọn để rác không bị đổ ra đường, song nước rỉ rác và rác thải vẫn chảy tràn ra khu đất trống xung quanh, đường đi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Cách đó chưa đầy 1km, điểm tập kết rác thải xã Dị Nậu cũng tồn đọng lượng khá lớn và luôn trong tình trạng... nghi ngút khói. Theo phản ánh của người dân nơi đây, điểm tập kết này thường xuyên bị các đối tượng đốt trộm rác, gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân trong khu vực.

Thừa nhận lượng rác thải tồn đọng trên địa bàn huyện còn nhiều, ông Nguyễn Khả Bảo, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất cho biết, công tác duy trì vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt… của Thạch Thất do liên danh Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai và Hợp tác xã Thành Công thực hiện. Do một số nguyên nhân nên 5 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được liên danh vận chuyển về khu xử lý chỉ đạt 65% tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh; lượng rác thải phát sinh còn lại đang tồn đọng tại các điểm tập kết trên địa bàn (tương đương khoảng 7.000 tấn), gây ô nhiễm môi trường.

Cần sớm phân luồng vận chuyển rác

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất Liêu Thị Nguyệt Anh cho biết, theo hợp đồng, toàn bộ lượng rác thải của Thạch Thất được vận chuyển lên Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) xử lý. Từ ngày 7-2-2023 đến nay, khu này dừng tiếp nhận nên toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt của huyện được phân luồng về Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

“Do cự ly vận chuyển rác thải về Khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn khoảng 80km, xa gấp 3 lần về Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn nên 1 xe chỉ chở được 1-2 chuyến/ngày, thay vì chở 3-4 chuyến/ngày như trước. Đây chính là nguyên nhân khiến lượng rác thải không được vận chuyển hết theo ngày, tồn đọng nhiều trên địa bàn”, bà Liêu Thị Nguyệt Anh thông tin thêm.

Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn, thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường tăng cường thu gom, vận chuyển rác; rắc vôi bột, phun thuốc khử mùi, thực hiện san gạt, vun gọn rác thải tại các điểm tập kết, nhằm ngăn ngừa ô nhiễm môi trường xảy ra. Đồng thời, huyện đầu tư cải tạo, nâng cấp các điểm tập kết (đã có 22/32 điểm tập kết rác thải tạm thời ở 23 xã, thị trấn đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp). Song, hiện nay tại các điểm tập kết rác thải thường xuyên xảy ra tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định, dẫn đến việc tập kết, lưu chứa rác thải sinh hoạt khi có sự cố phát sinh ở một số điểm chưa được bảo đảm. Cùng với đó, UBND huyện Thạch Thất chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh môi trường; giám sát, quản lý chặt công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đi xử lý…

“Về lâu dài, ban đã đề nghị UBND huyện đề xuất với UBND thành phố sớm phân luồng cho huyện Thạch Thất được vận chuyển rác về Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn để bảo đảm vận chuyển lượng rác thải phát sinh hằng ngày. Có như vậy mới khắc phục được triệt để tình trạng rác thải tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn”, bà Liêu Thị Nguyệt Anh cho hay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thạch Thất giảm thiểu ô nhiễm môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.