Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chấm dứt tình trạng đổ rác thải gây ô nhiễm môi trường ven sông Hồng

Chu Dũng| 05/04/2023 19:45

(HNMO) - Ngày 5-4, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 7 vụ đổ trộm phế thải với 7 đối tượng; xử phạt với tổng số tiền gần 80 triệu đồng.

Một trường hợp vi phạm bị phát hiện.

Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng công an đã phát hiện 16 vụ làm rơi vãi phế thải gây ô nhiễm môi trường, xử phạt tổng số tiền hơn 57 triệu đồng; xử lý 5 vụ chở quá tải, xử phạt hành chính 10,7 triệu đồng. Công an quận đã phối hợp với UBND các phường xử lý 5 vụ, 5 đối tượng hủy hoại đất, phạt tổng số tiền hơn 17 triệu đồng…

Đây là kết quả việc xử lý tình trạng đổ rác thải gây ô nhiễm môi trường dọc tuyến đê sông Hồng qua địa bàn quận Tây Hồ, thường xảy ra ban đêm. Vấn nạn này không chỉ gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quản lý về đô thị và môi trường, mà còn gây nguy hiểm cho người dân và các phương tiện khác. Bởi các phương tiện chạy lén lút, đổ trộm nên việc che chắn hết sức tạm bợ, thậm chí không che chắn bạt, khiến đất cát văng vãi khắp tuyến đường.

Các trường hợp vi phạm bị xử lý nghiêm.

Qua điều tra, sau Tết Nguyên đán, một số người dân đã đổ đất, cạp phần trũng thấp, cây cỏ hoang để mở rộng diện tích trồng trọt ngoài khu vực bãi sông Hồng. Lợi dụng việc này, một số lái xe đã đổ trộm phế thải ra phần đất trống, gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường… Ngay khi nắm tình hình, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp tích cực tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm.

Công an quận Tây Hồ chỉ rõ các điểm tại địa bàn các phường có tuyến sông Hồng gồm phường Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Phú Thượng sẽ trở thành “điểm nóng” đổ trộm phế thải nếu không xử lý kiên quyết. Hiện tại, Công an quận Tây Hồ đã yêu cầu lực lượng cơ sở lập chốt, rào chắn, quây tôn các khu vực bãi bờ ven sông, cắm biển tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định để không tái diễn tình trạng đổ trộm phế thải.

Thời gian tới, Công an quận Tây Hồ tiếp tục thường xuyên tuần tra trong đêm, rạng sáng, là thời điểm xe chở vật liệu quá tải, phế thải hay lợi dụng hoạt động, để ngăn chặn, xử lý; đồng thời phối hợp chặt với UBND các phường để có biện pháp quản lý hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chấm dứt tình trạng đổ rác thải gây ô nhiễm môi trường ven sông Hồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.