Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma túy

Nhóm phóng viên| 11/02/2023 07:07

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Cơ quan chuyên môn, cùng các quận, huyện, thị xã của Hà Nội đang vào cuộc quyết liệt, tập trung chỉ đạo phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể, địa phương để đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Tập huấn, tuyên truyền pháp luật trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai do Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội tổ chức. Ảnh: Thành Nam

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội:
Chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm

Với phương châm chủ động, sáng tạo, Công an thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình tội phạm, thống kê, đánh giá chính xác diễn biến tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch, chuyên đề lớn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô và có những kế hoạch, chuyên đề mang tính đột phá trong công tác phòng, chống tội phạm về tệ nạn ma túy, được Bộ Công an tổng kết, đánh giá đạt hiệu quả cao.

Từ Kế hoạch số 43/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, Công an thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, lấy phòng ngừa là chính, chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn liền với xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhân rộng các mô hình điển hình trong chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy và thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. Tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế thấp nhất tác hại do ma túy gây ra.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng:
Tạo chuyển biến trong phòng ngừa, đấu tranh

Thời gian qua, quận Thanh Xuân đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng các cấp, các ngành, nhân dân tham gia phòng, chống ma túy, góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Thời gian tới, quận sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường tích cực vận động đưa người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố. Tổ chức thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và phát triển mô hình cai nghiện hiệu quả tại cộng đồng. Duy trì mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện tại nơi cư trú của các phường đã triển khai trong 2 năm qua, phát triển mới mô hình mới trong năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến:
Chú trọng rà soát, nắm bắt thông tin trên không gian mạng

Để kịp thời làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn ma túy, huyện Chương Mỹ chỉ đạo cơ quan chuyên môn áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, để kịp thời phát hiện, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Chú trọng rà soát, nắm bắt thông tin trên không gian mạng, tập trung vào các trang mạng xã hội. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn có biện pháp phòng ngừa việc mua bán trái phép chất ma túy, chất gây nghiện. Phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm liên quan chất ma túy, chất gây nghiện. Trên cơ sở kết quả công tác đấu tranh các vụ án, kịp thời kiến nghị cơ quan chức năng của thành phố bổ sung các chất ma túy mới vào danh mục quản lý để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đảng viên Vũ Thanh Hà, Chi bộ số 6, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông:
Mỗi gia đình cần bảo vệ các thành viên tránh xa nguy cơ tệ nạn

Để công tác phòng, chống ma túy đạt hiệu quả cao, trước hết mỗi gia đình cần phải làm tốt vai trò bảo vệ các thành viên trong gia đình tránh xa những nguy cơ, cám dỗ của tệ nạn ma túy. Gia đình phải thường xuyên quan tâm, giáo dục con, em; không quá nuông chiều nhưng cũng không quá khắt khe; cố gắng làm bạn với con, giúp đỡ, dìu dắt con trước những khó khăn, vướng mắc của cuộc sống. Trong gia đình, các phụ huynh cần tạo môi trường gần gũi giữa cha mẹ với con cái; quan tâm, giám sát chặt chẽ giờ giấc học tập, quan hệ bạn bè của con em mình; cần giữ thái độ mềm mỏng nhưng kiên quyết, hướng con em mình tránh xa những bạn bè, môi trường xấu.

Ông Nguyễn Thành, chung cư Thăng Long Number One, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy:
Cần sự phối kết hợp của nhiều bên

Để công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy đạt hiệu quả cao, sự phối kết hợp của gia đình; các đoàn thể, tổ chức xã hội; cơ quan chức năng… là rất quan trọng. Cần thường xuyên phối hợp, tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, giúp mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên hiểu được hậu quả, tác hại của ma túy. Qua đó, có biện pháp chủ động phòng ngừa, biết cách phát hiện khi người thân, con em mình sử dụng ma túy, các chất gây nghiện. Đặc biệt, cần xây dựng các chương trình tuyên truyền bổ ích, hiệu quả, tác động trực tiếp tới nhận thức của người dân, nhất là giới trẻ, học sinh, sinh viên...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.