Phòng cháy chữa cháy

Đông Anh: Tuyên truyền pháp luật cho 800 học sinh Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc

Ánh Dương 13/10/2023 - 12:35

Sáng 13-10, Đoàn Thanh niên Công an huyện Đông Anh phối hợp Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy (PCCC), vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ; phòng, chống ma túy, tác hại của thuốc lá điện tử cho 800 học sinh nhà trường.

img_20231013_114253.jpg
Các học sinh Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc tham dự buổi tuyên truyền pháp luật.

Tại buổi tuyên truyền, các học sinh được truyền đạt kiến thức về Luật Giao thông đường bộ; nội dung về quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng, chống pháo nổ; thông tin về cháy nổ, cách phòng, chống cháy nổ, cách xử lý khi gặp cháy nổ; hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy và tập huấn tình huống thoát nạn khi có đám cháy xảy ra.

img_20231013_114400.jpg
Đại úy Nguyễn Tùng Anh, Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Đông Anh tuyên truyền về phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử.

Đối với việc phòng, chống ma túy và thuốc lá điện tử trong môi trường học đường cũng như ngoài xã hội, Đại úy Nguyễn Tùng Anh, Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Đông Anh, giảng giải cụ thể cho học sinh hiểu hơn về tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử.

Thời gian qua, tình trạng trẻ vị thành niên, học sinh hút thuốc lá diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng sức khỏe của bản thân và người xung quanh. Trong khi đó, tại thị trường Việt Nam, bên cạnh sản phẩm thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào đang được quản lý theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá... xuất hiện một số sản phẩm thuốc lá mới, trong đó, phổ biến nhất là thuốc lá điện tử (Electronic Nicotine Delivery - ENDs), thuốc lá nung nóng (Heated Tobacco Product - HTPs), shisha...

Đại úy Nguyễn Tùng Anh nhấn mạnh: Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), để sản xuất sản phẩm thuốc lá điện tử, có khoảng 15.500 loại hương liệu được sử dụng. Trong đó, rất nhiều loại hương liệu độc hại và chưa được đánh giá, thậm chí có thể chứa các loại ma túy khác nhau, chất gây nghiện, gây nhiều tác hại: Viêm phổi, ảnh hưởng não và thận, ung thư, đột quỵ, tổn hại về kinh tế... Việc phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử trong học đường, trong mỗi gia đình và xã hội là việc làm cấp thiết giúp thế hệ trẻ hiểu rõ, tránh xa tệ nạn xã hội, sống lành mạnh, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội...

Dự buổi tuyên truyền, học sinh Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc rất hào hứng, tiếp thu nội dung được học, thực hành, nâng cao kỹ năng sống, giúp các em nhận thức rõ, có trách nhiệm, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đông Anh: Tuyên truyền pháp luật cho 800 học sinh Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.