Giáo dục

Sơn Tây: Tuyên truyền pháp luật cho gần 1.100 giáo viên, học sinh

Ánh Dương 19/01/2024 - 15:26

Ngày 19-1, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp với Trường THCS Xuân Khanh (phường Xuân Khanh), Trường THCS Viên Sơn (phường Viên Sơn) tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa các chất ma túy mới và ma túy tẩm trong thực phẩm, thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu; cách sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh cho gần 1.100 cán bộ, giáo viên và học sinh.

img_20240119_090108.jpg
Học sinh Trường THCS Xuân Khanh nghe tuyên truyền về phòng ngừa ma túy.

Tại Trường THCS Xuân Khanh, 661 cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường được báo cáo viên của Công an thị xã Sơn Tây thông tin về cách nhận diện các loại ma túy mới, ma túy tẩm trong thực phẩm, thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu; tác hại của ma túy đối với sức khỏe và biện pháp phát hiện, phòng ngừa.

Báo cáo viên cũng thông tin thêm: Thời gian qua, các lực lượng thuộc Công an thị xã Sơn Tây tiến hành bắt 23 vụ với 30 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; lập hồ sơ xử lý hình sự 23 vụ, 26 đối tượng, xử lý hành chính 4 đối tượng.

Tại Trường THCS Viên Sơn, 488 cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường được nghe báo cáo viên của Công an thị xã Sơn Tây thông tin về mặt tích cực và mặt trái của mạng xã hội nói chung.

Hiện, trên địa bàn thị xã Sơn Tây chưa ghi nhận đối tượng có hoạt động lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống phá chính quyền các cấp, song cũng ghi nhận có trường hợp sử dụng mạng xã hội để thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

Cụ thể, qua quá trình rà soát, Công an thị xã Sơn Tây phát hiện, tiến hành mời 1 trường hợp cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến “Chốt kiểm soát nồng độ cồn”. Tại cơ quan Công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Ngày 15-1-2024, Công an thị Sơn Tây đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật” với mức phạt 7,5 triệu đồng.

img_20240119_134703.jpg
Học sinh Trường THCS Viên Sơn nghe báo cáo viên Công an thị xã Sơn Tây tuyên truyền về an ninh mạng.

Đại tá Mai Trọng Thắng - Trưởng Công an thị xã Sơn Tây cho biết: Trước thực trạng hiện nay, độ tuổi vi phạm pháp luật đang ngày càng trẻ hóa, Công an thị xã Sơn Tây triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa. Trong đó, biện pháp tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, đổi mới, phù hợp từng nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sơn Tây: Tuyên truyền pháp luật cho gần 1.100 giáo viên, học sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.