Chính trị

Quốc Oai: Các cấp ủy Đảng thi hành kỷ luật 75 đảng viên

Hoàng Sơn 29/12/2023 - 15:19

Trong năm 2023, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện Quốc Oai đã thi hành kỷ luật 75 đảng viên, trong đó khiển trách 68 đảng viên, cảnh cáo 4 đảng viên và khai trừ ra khỏi Đảng 3 người.

Ngày 29-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị lần thứ mười tám để cho ý kiến và thông qua báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024...

1.qo.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, bám sát chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”, Đảng bộ huyện Quốc Oai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, đạt được chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội…

2qo.jpg
Bí thư Đảng ủy thị trấn Quốc Oai Nguyễn Đình Đức phát biểu tại hội nghị.

Công tác cán bộ được Huyện ủy quan tâm, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rà soát, bổ sung theo quy định. Trong năm 2023, Huyện ủy đã thực hiện điều động, luân chuyển 8/21 bí thư đảng ủy xã; 12/21 chủ tịch UBND xã, thị trấn nhằm phát huy tối đa năng lực của cán bộ…

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 2 cuộc kiểm tra đối với 13 tổ chức đảng, 22 đảng viên; các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện kiểm tra đối với 82 lượt tổ chức Đảng và 20 đảng viên… Đặc biệt, trong năm 2023, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện Quốc Oai đã thi hành kỷ luật 75 đảng viên, trong đó khiển trách 68 đảng viên, cảnh cáo 4 đảng viên và khai trừ ra khỏi Đảng 3 người.

Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, huyện Quốc Oai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/18 chỉ tiêu đề ra; công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm…

Bên cạnh kết quả đã đạt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, Ban Chấp hành đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc để xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện, địa phương, đơn vị trong năm 2024.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, trong năm 2024, huyện cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa; tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm; đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu; huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ công tác; tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở và chi bộ thôn, tổ dân phố.

Đặc biệt, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Trước mắt, các ngành, địa phương tập trung thực hiện những giải pháp cụ thể, thiết thực để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai: Các cấp ủy Đảng thi hành kỷ luật 75 đảng viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.