Nghị quyết và Cuộc sống

Huyện Quốc Oai có 96,6% số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa

Hoàng Văn 12/12/2023 - 21:21

Ngày 12-12, Ban chỉ đạo Chương trình số 06, Nghị quyết số 09 của Thành ủy và Chương trình số 19 của Huyện ủy Quốc Oai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

1(8).jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2023, huyện Quốc Oai đã thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” và Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Chương trình số 19-CTr/HU của Huyện ủy Quốc Oai đều đạt kết quả tích cực. Đến hết năm 2023, toàn huyện đã hoàn thành và vượt 13/18 chỉ tiêu kế hoạch; đang thực hiện 5 chỉ tiêu còn lại trong các năm 2024-2025.

Việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của chương trình rộng khắp, đa dạng, phong phú; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình được coi trọng, tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện.

2qo.jpg
Thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình của Huyện ủy Quốc Oai kiến nghị một số nội dung cần thiết.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nhiều chuyển biến, tác động tích cực đối với việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đặc biệt là trong xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố cơ quan, đơn vị văn hóa… Nhờ đó, đến hết năm 2023, toàn huyện Quốc Oai có 96,6% số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 95/95 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa…

Chất lượng giáo dục trong huyện tiếp tục được giữ vững và có nhiều đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy ở các cấp học, bậc học và mang lại kết quả nhất định. Tiêu biểu, học sinh huyện Quốc Oai tham gia thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn văn hóa, khoa học lớp 9 năm học 2022-2023 đạt 39 giải (6 giải Nhì, 14 giải Ba và 19 giải Khuyến khích)…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị huyện quan tâm đến công tác quy hoạch tổng thể Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, khu vực núi đá Sài Sơn - Phượng Cách và động Hoàng Xá; đình So, xã Cộng Hòa; đẩy nhanh các hạng mục mua sắm trang thiết bị trường học và đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao; thực hiện quy ước thôn, làng văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; tổ chức tốt cuộc thi vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm; mã hóa các dữ liệu di tích lịch sử trên địa bàn…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 06, Nghị quyết số 09 của Thành ủy và Chương trình số 19 của Huyện ủy đánh giá cao vai trò, sự nỗ lực của các thành viên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình.

Trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, đồng chí Đàm Công Lợi đề nghị, Phòng Văn hóa - Thông tin bổ sung ý kiến của các đại biểu, đồng thời, xem xét đánh giá cụ thể hơn kết quả đạt được trên từng lĩnh vực của chương trình. Tổ chức đa dạng các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tạo chuyển biến mạnh trong thực hiện việc cưới, việc tang văn minh; thực hiện bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa bảo đảm hiệu quả, thực chất…

Ngoài ra, các phòng, ban của huyện chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa trên nguyên tắc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của huyện, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, xây dựng người Quốc Oai, Hà Nội thanh lịch, văn minh…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Quốc Oai có 96,6% số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.