Gia đình

Quận Hai Bà Trưng tọa đàm về thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Đình Hiệp 13/10/2023 - 13:58

Sáng 13-10, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị tọa đàm về triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận.

anh-vh(1).jpg
Quang cảnh tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết: Ngày 8-12-2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ký quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Qua hơn 5 năm thực hiện, Bộ tiêu chí bước đầu đã góp phần nâng cao giá trị chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử, mối quan hệ của các thành viên gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, ngày 18-11-2022, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND để triển khai thực hiện.

Trước đó, để thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, ngày 4-9-2020, Quận ủy Hai Bà Trưng đã ban hành Chương trình hành động số 05-CTr/QU về “Phát triển văn hóa - xã hội, đẩy mạnh xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quận Hai Bà Trưng, giai đoạn 2021-2025”.

anh-vh-2.jpg
Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại tọa đàm.

Qua hơn 6 năm thực hiện, 2 quy tắc ứng xử đã từng bước đi vào cuộc sống, đặc biệt là Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã đạt được kết quả bước đầu, đáng ghi nhận. Năm 2023, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, đồng thời in 10.000 tờ rơi để tuyên truyền tới cơ sở, người dân, hộ gia đình trên địa bàn dân cư thực hiện tốt Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Hội nghị đã được nghe các tham luận về công tác tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và Quy tắc ứng xử nơi công cộng; xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc gắn với bộ quy tắc ứng xử trong gia đình; nguyên tắc ứng xử cơ bản trong gia đình; giải pháp nâng cao chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa gắn với Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; một số giải pháp về tuyên truyền nâng cao văn hóa ứng xử tại nơi công cộng cho thanh niên hiện nay…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng tọa đàm về thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.