Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phong phú các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam

An Nhi| 28/02/2023 12:48

(HNMO) - Sẽ có triển lãm ảnh, trao giải thưởng và hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2023).

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam thông tin về các hoạt động kỷ niệm.

Ngày 28-2, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam họp báo thông tin về các sự kiện, hoạt động nhằm hướng tới lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống Hồ Sỹ Minh cho biết, trong tháng 3 này, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động hấp dẫn, thiết thực nhằm ôn lại truyền thống nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam trên chặng đường 70 năm qua; tri ân các thế hệ nhiếp ảnh đi trước đã có nhiều đóng góp cho nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam trong giai đoạn chiến đấu bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc; lan tỏa ý nghĩa của Sắc lệnh số 147/SL ngày 15-3-1953 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký thành lập Doanh nghiệp Quốc doanh chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam, mở ra hành trình xây dựng và phát triển nền nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam.

Theo đó, ngày 13-3 tới, Hội tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 12 tại Việt Nam năm 2023 (VN23) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ngày 14-3 có chương trình về nguồn, dâng hương tại An toàn khu (ATK) huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 147/SL. 

Ngày 15-3, Hội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội), trao Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2022; phong các tước hiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh năm 2022; vinh danh các nghệ sĩ có 40 năm tuổi hội trở lên lần thứ 2.

Ngoài ra, Hội cũng tổ chức thực hiện sách ảnh: “Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Tước hiệu Nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc và nghệ sĩ đặc biệt xuất sắc (E.VAPA và E.VAPA/G)”.

Đồng thời, trong tháng 3, tất cả chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại các tỉnh, thành phố đều tổ chức lễ kỷ niệm. Trong đó, Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức lễ kỷ niệm quy mô cấp khu vực. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phong phú các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.