Từ những mô hình thiết thực, như: “Gian hàng nhân đạo”, “Cụm dân cư nhân ái”, sân chơi cộng đồng cho trẻ em…, đến việc vận động hiến đất, làm đường, xây dựng nhà chờ xe buýt…, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Ứng Hòa đang thấm sâu vào đời sống từng khu dân cư, tổ chức, đoàn thể…
Từ năm 2009 đến nay, huyện Ứng Hòa đã có 1.326 mô hình "Dân vận khéo". Riêng năm 2025, toàn huyện đã có 309 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký và triển khai trên 4 lĩnh vực ở 3 cấp. Trong đó, nổi bật là 250 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, 44 mô hình kinh tế, 8 mô hình quốc phòng - an ninh và 7 mô hình xây dựng hệ thống chính trị.
Một trong những mô hình tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Ứng Hòa là hoạt động của Ban Công tác Mặt trận thôn Bặt Chùa, xã Liên Bạt. Với phương châm “lấy dân làm gốc”, các đồng chí trong Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể của thôn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thôn đã huy động được hơn 2 tỷ đồng từ đóng góp của nhân dân và các nguồn lực xã hội để triển khai nhiều công trình giao thông nông thôn, ao làng... Cùng với đó, công tác khuyến học, khuyến tài cũng được địa phương chú trọng nhằm phát huy truyền thống hiếu học của quê hương…
Một trong những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu khác là của Ban công tác Mặt trận thôn Kim Bồng, xã Kim Đường. Điển hình là công trình cải tạo ao Ruộng Quan, từ khu ao ô nhiễm, cỏ mọc um tùm, nay trở thành điểm nhấn xanh mát với sen, cá, hệ thống thoát nước được xử lý khoa học, trị giá 200 triệu đồng; công trình cải tạo Giếng Đền 330 triệu đồng... Tổng giá trị các công trình do nhân dân thôn Kim Bồng xã hội hóa trong năm lên tới gần 1 tỷ đồng - con số ấn tượng cho thấy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, ý thức làm chủ, góp sức xây dựng quê hương trong mỗi người dân.
Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Đường Phùng Văn Hương, thành công của mô hình không chỉ là giá trị vật chất mà còn minh chứng cho hiệu quả của công tác dân vận khéo, khi chủ trương, chính sách được nhân dân đồng thuận thì dù khó đến đâu cũng có thể làm được.
Hạt nhân lan tỏa việc tốt
Ngoài những mô hình trên, trong những năm qua, tại Ứng Hòa xuất hiện nhiều mô hình dân vận khéo khắp các xã, thị trấn, phản ánh sinh động sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, nhân dân địa phương trong xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh, phát triển cộng đồng…
Điển hình như mô hình dân vận khéo của Hội chữ thập đỏ huyện, “Cụm dân cư nhân ái”, “Gian hàng nhân đạo”; cán bộ và nhân dân thôn Đông Đình, xã Đại Cường trong vận động xã hội hóa lắp đặt sân chơi cộng đồng phù hợp mọi lứa tuổi; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Cường vận động nguồn lực xã hội hóa xây dựng 3 điểm nhà chờ xe buýt, vẽ tranh tường bích họa, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn…
Tại thị trấn Vân Đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã vận động xây dựng thành công tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, huy động sự chung tay của người dân trong bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn vận động xây dựng 4 điểm nhà chờ xe buýt bằng nguồn xã hội hóa, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thị trấn Vân Đình lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030, thể hiện rõ vai trò nòng cốt của Mặt trận trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân...
Những mô hình trên đều minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác dân vận khéo tại cơ sở. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm vì cộng đồng. Đây chính là nền tảng quan trọng để Ứng Hòa tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển bền vững, văn minh đô thị.
Trưởng Ban Tuyên giáo Dân vận Huyện ủy Ứng Hòa Đỗ Năng Bình nhấn mạnh: Công tác dân vận khéo ở Ứng Hòa những năm qua thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan toả, ngày càng khẳng định là phương thức quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Dân vận khéo không chỉ tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở mà còn là cầu nối quan trọng để cấp ủy, chính quyền gần dân hơn, hiểu dân hơn, đáp ứng mong muốn, lợi ích thiết thực của nhân dân. Dân vận khéo là làm những việc nhỏ, thiết thực, đúng lúc, đúng chỗ và từ tấm lòng. Khi dân tin, dân ủng hộ, thì mọi việc đều thuận lợi.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn thông tin: Trong quá trình phát triển, Ứng Hòa luôn xác định công tác dân vận nói chung, phong trào “Dân vận khéo” nói riêng là một trong những giải pháp trọng tâm, xuyên suốt để phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Thời gian qua, Huyện ủy chỉ đạo sâu sát việc thực hiện công tác dân vận ở tất cả các cấp, ngành, cơ sở với cách làm linh hoạt, sáng tạo, sát thực tiễn. Nhiều mô hình dân vận khéo được xây dựng từ cơ sở đã khẳng định tính hiệu quả và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Điều đáng quý là các mô hình dân vận khéo không dừng lại ở huy động vật chất mà góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và tính tự quản trong cộng đồng dân cư. Bài học lớn nhất từ phong trào “Dân vận khéo” là biết lắng nghe dân, dựa vào dân, vận động đúng cách, khơi gợi tinh thần vì cộng đồng trong nhân dân. Ứng Hòa tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, đồng thời xây dựng cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác dân vận, tạo động lực thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.