Nông thôn mới

Ứng Hòa "sáng, xanh" nhờ các phong trào thiết thực

Bạch Thanh 12/05/2025 - 07:23

Những năm gần đây, diện mạo nông thôn huyện Ứng Hòa ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống.

Đó là kết quả từ sự đồng lòng trong thực hiện các phong trào thi đua, như: Cuộc thi “Xây dựng công trình xanh, văn minh, hiện đại”, Đề án “Làng văn hóa tiêu biểu, văn minh”… Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, nhiều cách làm sáng tạo đã thể hiện rõ hiệu quả thiết thực ngay từ cơ sở...

ung-hoa.jpg
Nhờ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, diện mạo nông thôn mới ở huyện Ứng Hòa ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Từ cuộc thi “xanh - văn minh - hiện đại”...

Là trung tâm chính trị, văn hóa của huyện Ứng Hòa, thị trấn Vân Đình chuyển mình rõ nét nhờ các phong trào xây dựng đô thị văn minh, đặc biệt là hưởng ứng cuộc thi “Xây dựng công trình xanh - văn minh - hiện đại”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Lê Đức Thọ chia sẻ: Tuyến kênh Tân Phương trước kia hoang vắng, đầy rác thải, cây cối ngổn ngang, người dân ngại qua lại... Nhưng chỉ sau thời gian ngắn phát động với hơn 300 người ra quân dọn dẹp, cải tạo, khu vực này đã trở thành điểm sáng về cảnh quan với cây hoa, ghế đá, đèn chiếu sáng, camera an ninh giám sát. Đảng ủy thị trấn phân công cụ thể cho Hội Phụ nữ, các trường học, các thôn Vân Đình, Ngọ Xá... đảm nhận chăm sóc, duy trì cảnh quan. Việc ứng dụng mô hình "kênh sạch, phố đẹp" tại Tân Phương đang được nhân rộng ra toàn thị trấn.

Cùng với cải tạo kênh mương, thị trấn Vân Đình còn tập trung đầu tư cải tạo Trung tâm Văn hóa, nâng cấp sân vận động, chỉnh trang công viên cây xanh, trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn cho người dân. Các nhà văn hóa tổ dân phố cũng được rà soát, xã hội hóa đầu tư dụng cụ thể thao, tạo môi trường sống năng động. “Trước là bãi rác, nay nhờ xây dựng những công trình xanh, trẻ thơ có chỗ vui chơi, người già có chỗ hóng mát", Bí thư Chi bộ khu phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Vân Đình Đặng Thanh Hải xúc động nói.

Còn tại thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, nhờ triển khai cuộc thi “Xây dựng công trình xanh - văn minh - hiện đại”, thôn hoàn thành công trình tham quan nghề làm hương với không gian mở, kết hợp hài hòa truyền thống và hiện đại, đậm bản sắc làng nghề, thu hút đông đảo du khách ghé thăm, trải nghiệm...

Chủ tịch UBND xã Quảng Phú Cầu Nguyễn Hữu Nhất chia sẻ, ngoài tạo cảnh quan, công trình này còn góp phần quảng bá làng nghề truyền thống của địa phương, tạo điểm nhấn gắn kết xây dựng văn minh đô thị với phát triển du lịch làng nghề, thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã. Việc duy tu, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh tại công trình cũng được giao cho các tổ chức đoàn thể...

...đến xây dựng làng văn hóa văn minh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tảo Dương Văn Nguyễn Văn Toàn cho biết, trong hành trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng làng văn hóa tiêu biểu, các thôn Tảo Khê, Đông Dương… là điểm sáng tiêu biểu, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và sự chủ động của người dân.

Thôn Tảo Khê vừa khánh thành khu vui chơi, thể dục cộng đồng với kinh phí gần 100 triệu đồng, toàn bộ do nhân dân tự nguyện đóng góp. Trong phong trào này, nhiều tấm gương được ghi nhận như gia đình anh Đỗ Văn Kiên, chị Nguyễn Thị Hoan, năm 2024 đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng, góp phần hoàn thiện khu vui chơi, cổng làng, công trình tín ngưỡng… Sự đóng góp thiết thực từ những người như anh Kiên, chị Hoan đã minh chứng cho tình yêu quê hương, ý thức cộng đồng lan tỏa mạnh mẽ...

Tương tự, tại xã Trung Tú, phong trào xây dựng làng văn hóa tiêu biểu, văn minh không dừng ở khẩu hiệu mà biến thành hành động thiết thực, tạo sự đồng thuận sâu sắc trong nhân dân. Nhờ sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, hàng loạt công trình chỉnh trang hạ tầng, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp đã hình thành.

Trưởng thôn Quảng Tái, xã Trung Tú Nguyễn Đình Thuận cho biết, xây dựng làng văn hóa không chỉ đơn thuần là hình thức thi đua mà còn thực sự tạo không gian sống văn minh. Ngoài kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, người dân Quảng Tái đóng góp hơn 1 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa, trồng cây xanh, ghế đá; bố trí người trông nom, vệ sinh hằng ngày...

Theo Phó Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Ứng Hòa Trương Thế Hữu, năm 2025, phong trào xây dựng làng văn hóa tiêu biểu và cuộc thi “Xây dựng công trình xanh - văn minh - hiện đại” tiếp tục được Ứng Hòa đẩy mạnh với khí thế sôi nổi, thiết thực, huy động sự tham gia, hưởng ứng của 100% xã, thị trấn, không dừng lại ở chỉnh trang cảnh quan mà còn tích hợp mục tiêu phát triển du lịch nông thôn. Ban Tổ chức cuộc thi trực tiếp hỗ trợ xây dựng 5 công trình "check-in" tại các địa phương, tạo điểm nhấn sinh động, quảng bá làng quê đổi mới. Song song, huyện dành 7,6 tỷ đồng đầu tư chiều sâu cho văn hóa cơ sở. Trong đó, 4 tỷ đồng hỗ trợ 28 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố mua sắm trang thiết bị; 3,6 tỷ đồng đầu tư trực tiếp cho 18 thôn đăng ký xây dựng danh hiệu “Làng văn hóa tiêu biểu, văn minh”. Nhiều nhà văn hóa, làng văn hóa tiêu biểu, như: Phú Lương Hạ (Quảng Phú Cầu), Văn Ông, Đông Dương (Tảo Dương Văn), Lương Xá (Liên Bạt)... cho thấy phong trào thực sự đi vào chiều sâu, bền vững.

Đánh giá hiệu quả từ các phong trào, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Ngô Tiến Hoàng nhấn mạnh: Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Ứng Hòa đang từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và môi trường. Cách làm này tạo diện mạo khang trang cho từng thôn, tổ dân phố, thúc đẩy văn hóa ứng xử văn minh trong cộng đồng dân cư địa phương...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ứng Hòa "sáng, xanh" nhờ các phong trào thiết thực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.