Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhộn nhịp hoạt động du lịch dịp cuối tuần

Ngọc Anh - Tuệ An| 12/06/2022 14:34

(HNMO) - Trong 3 ngày cuối tuần 10, 11 và 12-6-2022, nhiều địa phương trọng điểm du lịch miền Trung và miền Nam đã tổ chức nhiều sự kiện du lịch, hoạt động quảng bá. Mục tiêu chung của những hoạt động này là thu hút ngày càng nhiều du khách đến với địa phương.

Du khách cùng huấn luyện viên chuẩn bị cho một buổi tập lướt sóng tại biển Đà Nẵng.

Tưng bừng lễ hội biển miền Trung

Ngày 12-6 là ngày đầu tiên diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 (Enjoy Danang Summer Festival 2022). Sự kiện do Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức, dự kiến kéo dài tới tận ngày 15-8-2022, với rất nhiều hoạt động sôi nổi trong chuỗi sự kiện mang tên “Take me to the Sun”.

Háo hức cùng huấn luyện viên mang ván trượt sóng ra biển, anh Huỳnh Bảo Phúc, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Đến Đà Nẵng đúng dịp lễ hội nên tôi sẽ cố gắng tham gia nhiều hoạt động sôi nổi dịp này".

Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng năm 2022 có 3 chủ đề chính, gồm: Tận hưởng Lễ hội và âm nhạc Đà Nẵng (Enjoy Da Nang Festival & Music); Tận hưởng biển Đà Nẵng (Enjoy Da Nang Beach); Tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng (Enjoy Da Nang Delicacy), với mục tiêu đem đến cho du khách không gian hội hè tưng bừng trong suốt chuyến du ngoạn đến thành phố sông Hàn trong mùa hè này.

Lễ hội “Đà Nẵng mùa hè 2022” sẽ tái hiện các màn biểu diễn pháo hoa, vốn đã trở thành thương hiệu, sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Đà Nẵng.

Vào các tối thứ bảy và chủ nhật trong tháng 7, sẽ diễn ra Lễ hội Carnival đường phố. Trong tháng 8, Lễ hội Âm nhạc điện tử EDM quốc tế hội tụ 5 dòng nhạc Dân gian đương đại, EMD, Pop, Rock và Hip hop, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, cùng màn pháo hoa rực rỡ, dự kiến thu hút 10.000 khách tham gia.

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh chia sẻ: “Đà Nẵng mùa hè 2022 sẽ là một bản hòa âm của sắc màu rực rỡ, vũ điệu sôi động và lễ hội tưng bừng. Đây được xem là một dấu mốc tái sinh ngành du lịch Đà Nẵng sau hơn 2 năm trầm lắng vì dịch bệnh, đồng thời khẳng định sức hút trở lại và sự bứt phá mạnh mẽ của thành phố bên sông Hàn”.

Du khách trong và ngoài nước tận hưởng các hoạt động đa dạng trong Lễ hội Âm nhạc và Ẩm thực An Bàng (Hội An, Quảng Nam).

Trong khi đó, tại bãi biển An Bàng (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam), hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đã tham gia các hoạt động vui chơi, ẩm thực, thưởng thức ca nhạc trên bờ cát ngay mép sóng. Đây là các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Âm nhạc và Ẩm thực An Bàng, khởi đầu cho chuỗi sự kiện Festival biển “Hội An - cảm xúc mùa hè” sẽ khai mạc vào chiều 18-6 tới.

Chị Hoàng Thúc Quỳnh đến từ Hà Nội phấn khởi chia sẻ: “Không khí náo nhiệt như các bữa tiệc bể bơi, nhưng ở không gian khoáng đạt, cao rộng hơn nhiều. Cùng với việc thưởng thức các món hải sản ngay mép sóng giữa tiếng nhạc rộn rã hòa cùng sóng biển còn có các hoạt động như thả diều, tập yoga, các môn thể thao dưới nước hay xem các trận bóng chuyền, bóng đá nữ mini trên bãi biển”.

Đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh khảo sát các điểm du lịch tại Tây Nguyên.

Liên kết du lịch với Tây Nguyên

Trong 3 ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh đã cử các đoàn công tác, đoàn khảo sát đến làm việc với chính quyền và ngành Du lịch các tỉnh Tây Nguyên gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum để tìm hiểu và xây dựng kế hoạch liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương. Đây cũng là một trong những sự chuẩn bị của thành phố Hồ Chí Minh triển khai ký kết, phát triển, hợp tác cho Diễn đàn phát triển du lịch giữa Đông Nam Bộ, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ sắp được tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng cùng Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Ánh Hoa và đoàn công tác hơn 30 đại biểu là đại diện Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch lớn của thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự nhiều hoạt động.

Tại tỉnh Đắk Lắk, đoàn khảo sát Nhà Đày Buôn Ma Thuột; Bảo tàng Đắk Lắk; Bảo tàng thế giới cà phê và Khu du lịch Sinh thái, văn hóa cộng đồng Ko Tam; tham quan kiến trúc nhà sàn đồng bào Ê Đê tại buôn Ako Dhông.

Quang cảnh hội nghị “Bàn về giải pháp phát triển sản phẩm du lịch liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên”.

Tại tỉnh Gia Lai, đoàn khảo sát thác Dray Nur bằng xe ô tô địa hình (Offroad) từ thác Dray Nur - Dray Sáp Thượng; tuyến du lịch 3km dọc sông Sêrêpôk bằng thuyền cao su; Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - Vườn di sản ASEAN, vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng. Tại tỉnh Kon Tum, đoàn khảo sát tham quan vườn Sâm tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy tại xã Măng Ri và Măng Đen...

Tại hội nghị “Bàn về giải pháp phát triển sản phẩm du lịch liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên” được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk hôm 11-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng cùng lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên và lãnh đạo ngành Du lịch các địa phương thống nhất 4 nội dung về công tác quản lý nhà nước; công tác phát triển sản phẩm; hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; công tác đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó, có một số nội dung như phát huy vai trò của Hiệp hội Du lịch các địa phương và doanh nghiệp các địa phương để triển khai các hoạt động liên kết hợp tác…

Các bên tham dự hội nghị cũng đã bàn bạc về phối hợp tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ dịch vụ, nguồn nhân lực để tăng cường liên kết và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh triển khai các tour du lịch đến Tây Nguyên...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhộn nhịp hoạt động du lịch dịp cuối tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.