Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhập siêu 1,64 tỷ USD trong nửa đầu tháng 1-2022

Hương Thủy| 19/01/2022 17:10

(HNMO) - Nửa đầu tháng 1-2022, cán cân thương mại thâm hụt với con số nhập siêu 1,64 tỷ USD.

Nửa đầu tháng 1, kim ngạch nhập khẩu đạt 14,6 tỷ USD trong khi xuất khẩu đạt 12,96 tỷ USD. Ảnh minh họa

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, nửa đầu tháng 1-2022, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 27,55 tỷ USD, giảm 12% so với nửa cuối tháng 12-2021.

Cụ thể, xuất khẩu đạt 12,96 tỷ USD, giảm mạnh gần 18% so với nửa cuối tháng 12-2021. Trong 15 ngày đầu tháng, có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: Điện thoại và linh kiện với 1,85 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 1,58 tỷ USD; dệt may với 1,44 tỷ USD; máy móc, thiết bị với gần 1,4 tỷ USD.

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt 14,6 tỷ USD, giảm gần 6% so với nửa cuối tháng 12-2021. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị là những nhóm hàng nhập khẩu “tỷ USD” trong nửa đầu tháng 1.

Như vậy, nửa đầu tháng 1-2022, cán cân thương mại thâm hụt với con số nhập siêu 1,64 tỷ USD.

Năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước lần đầu cán mốc 600 tỷ USD khi đạt 668,55 tỷ USD, tăng 123,23 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhập siêu 1,64 tỷ USD trong nửa đầu tháng 1-2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.