Đời sống

Mới có 8/29 xã, thị trấn của huyện Thường Tín được cung cấp nước từ hệ thống nước sạch tập trung

Việt Tuấn 01/08/2023 - 18:01

Chiều 1-8, Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội đã giám sát về tình hình cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Thường Tín.

huan.jpg
Ban Đô thị HĐND thành phố giám sát công tác cấp nước sạch tại huyện Thường Tín.

Tính đến thời điểm tháng 6-2023, trên địa bàn huyện Thường Tín có 2 trạm cấp nước đang khai thác vận hành và 1 dự án đang nghiên cứu đầu tư. Cụ thể, trạm cấp nước sạch thị trấn Thường Tín hiện do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng VIETCOM quản lý, sử dụng nguồn nước ngầm, cấp nước cho các xã Văn Bình, Văn Phú và thị trấn Thường Tín, có công suất 4.920m3/ngày - đêm, đang phục vụ cấp nước cho khoảng 5.820 hộ.

Trạm cấp nước nông thôn do Sở NN&PTNT Hà Nội là chủ đầu tư và hiện vẫn đang quản lý, vận hành khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm, cấp nước cho 5 xã: Liên Phương, Hà Hồi, Vân Tảo, Hồng Vân và Thư Phú, có công suất 4.900m3/ngày - đêm, đang phục vụ cấp nước cho khoảng 3.690 hộ.

Như vậy, trên địa bàn huyện Thường Tín mới có 8/29 xã, thị trấn đã được cấp nước sạch, chiếm 16% dân số toàn huyện. 21 xã còn lại chưa được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước sạch tập trung của thành phố.

Hiện nay, Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch huyện Thường Tín được triển khai trên địa bàn 21 xã có tổng mức đầu tư khoảng 1.239 tỷ đồng, đang được Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện theo 2 giai đoạn, dự kiến từ năm 2023 đến 2025. Dự án này chậm triển khai, dẫn đến việc mở rộng cấp nước sạch cho 21 xã còn lại chậm.

Trước những khó khăn trên, UBND huyện Thường Tín đề nghị thành phố nghiên cứu phát triển công nghệ cấp nước tiên tiến với các quy mô khác nhau, mở rộng cấp nước đến hộ gia đình, hạn chế phát triển công trình cấp nước giếng khoan đường kính nhỏ hộ gia đình, tiến tới phát triển cấp nước hộ gia đình bằng hệ thống cấp nước sạch tập trung.

thuong-tin.jpg
Ban Đô thị HĐND thành phố khảo sát trạm cấp nước nông thôn do Sở NN&PTNT quản lý.

Tại buổi giám sát, thành viên Đoàn giám sát đề nghị huyện Thường Tín làm rõ về những nguyên nhân tỷ lệ thực tế đấu nối sử dụng nước sạch từ nguồn cung cấp của thành phố thấp; đề xuất giải pháp thúc đẩy mục tiêu cấp nước sạch cũng như xử lý những tồn tại, vướng mắc...

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Đàm Văn Huân cho biết, Hà Nội đã cung cấp nước sạch khu vực đô thị đạt 100%, nhưng khối nông thôn mới đạt 85%, trong đó, một số địa bàn không đều, nhất là địa bàn huyện Thường Tín vẫn còn 21 xã chưa có nước sạch tập trung. Vì thế, thời gian tới, huyện Thường Tín cần phối hợp với các sở, ban, ngành, Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đang nghiên cứu trên địa bàn huyện sớm đưa nước sạch về phục vụ nhân dân khu vực.

Trong lúc triển khai dự án nước sạch cho 21 xã, bên cạnh huyện Thường Tín thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thì Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội phải phối hợp để có sự đồng bộ trong triển khai dự án.

Đối với 2 trạm cấp nước hiện hữu, các cơ quan chức năng của huyện cần kiểm soát chặt chẽ, tránh mất an toàn vệ sinh, thiếu nguồn, cũng là tuyên truyền nâng cao chất lượng cấp nước, tạo tiền đề khi có nước sạch tập trung của thành phố thì dân dùng nước tập trung.

* Cùng ngày, Ban Đô thị HĐND thành phố đã khảo sát thực địa tại trạm cấp nước nông thôn trên địa bàn liên xã Liên Phương, Vân Tảo, Hà Hồi, Hồng Vân, Thư Phú do Sở NN&PTNT quản lý và khảo sát tại Trạm cấp nước sạch thị trấn Thường Tín.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mới có 8/29 xã, thị trấn của huyện Thường Tín được cung cấp nước từ hệ thống nước sạch tập trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.