Sáng 1-7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tham dự kỳ họp thứ nhất của HĐND xã Phú Xuyên, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đây là kỳ họp đặc biệt - ngày đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Xã Phú Xuyên có 294 đại biểu HĐND, cũng là đơn vị có số đại biểu HĐND nhiều nhất của thành phố Hà Nội (trong đó 279 đại biểu HĐND xã và 15 đại biểu HĐND huyện được chỉ định về xã).
Tại kỳ họp, HĐND xã Phú Xuyên đã công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về việc chỉ định nhân sự giữ các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của HĐND xã Phú Xuyên, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026; công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND thành phố về việc chỉ định nhân sự giữ các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy xã giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Bùi Công Thản, Phó Bí thư Đảng ủy xã giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã.
Tại kỳ họp, HĐND xã cũng công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND xã Phú Xuyên về việc chỉ định Ủy viên UBND xã; công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND xã phê chuẩn Phó Trưởng ban của HĐND xã và Ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.
HĐND xã cũng đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập các Ban của HĐND xã Phú Xuyên (mỗi ban gồm 5 thành viên); thông qua quyết định thành lập cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã; thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương, nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2025 của HĐND xã Phú Xuyên.
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, đây là thời khắc ý nghĩa lịch sử, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Nhấn mạnh xã Phú Xuyên là địa phương có vị trí quan trọng, xã trung tâm cửa ngõ phía Nam thành phố; khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và đang triển khai nhiều dự án quan trọng, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã Phú Xuyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao hơn nữa để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Trước mắt, xã Phú Xuyên tiếp tục tập trung cao độ; chủ động rà soát để bắt tay ngay vào việc, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; đặc biệt là các công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đầu tư, dịch vụ công thiết yếu.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã cần tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục rà soát, tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; có cơ chế, chính sách quan tâm, động viên kịp thời các trường hợp chịu tác động, ảnh hưởng của việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.
Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xã cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, trí tuệ và đạo đức công vụ; tiên phong trong đổi mới tư duy quản lý, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất, phải “làm cho nhân dân tin, nhân dân thuận, nhân dân ủng hộ”; lấy kết quả giải quyết công việc và phục vụ nhân dân làm thước đo đánh giá chất lượng cán bộ.
“Đây không chỉ là yêu cầu về mặt hành chính, mà còn là biểu hiện cụ thể của tinh thần đổi mới tư duy quản lý, đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng trong thực tiễn”- đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.
Gợi ý nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị xã Phú Xuyên tiếp tục tập trung cao độ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời chủ động, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Nhấn mạnh xã Phú Xuyên là đơn vị có đông số đại biểu nhất so với các xã khác, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị HĐND xã thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đề án số 15-ĐA/TU (ngày 12-5-2022) của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Thường trực HĐND xã Phú Xuyên cần xây dựng kế hoạch hoạt động, trong đó tập trung các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; bảo đảm quyết định và tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời các vấn đề lớn, quan trọng của địa phương. Bên cạnh đó, công tác giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND xã cần tập trung vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, chăm lo đời sống nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các đại biểu HĐND xã tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; tham gia tích cực, có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân và bám sát cơ sở nhiều hơn.
Đặc biệt, đại biểu chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với địa phương nơi ứng cử để có thêm thông tin, kinh nghiệm tham gia đóng góp trí tuệ, tâm sức vào các quyết định quan trọng tại các kỳ họp của HĐND xã; để mỗi đại biểu thực sự là tiếng nói đại diện cho cử tri, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.
Xã Phú Xuyên được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phú Minh, thị trấn Phú Xuyên và các xã: Nam Tiến, Hồng Thái, Quang Hà, Nam Phong (của huyện Phú Xuyên); các xã: Minh Cường, Văn Tự và phần còn lại của xã Tô Hiệu, xã Vạn Nhất (của huyện Thường Tín).
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.