Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 12-6, huyện Thường Tín tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện.
Đây là hoạt động nhằm tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cụ thể, trong ngày 12-6, Đoàn số 1 do Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh và lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm, sinh năm 1925, tại xã Tự Nhiên có hai người con đã hy sinh anh dũng bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh và cống hiến to lớn của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời động viên Bà mẹ Việt Nam Anh hùng giữ gìn sức khỏe, sống vui vẻ bên con cháu, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp sức xây dựng quê hương.
Đoàn cũng đến thăm, tặng quà ông Hồ Quốc Phóng, sinh năm 1940, là thương binh, bệnh binh tiêu biểu tại thôn Hướng Xá, xã Quất Động. Chủ tịch UBND huyện Thường Tín đã trao quà của thành phố, huyện và ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình chính sách, người có công với cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp xương máu cho công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Đại diện các gia đình bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Đoàn số 2 do Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hoàn, sinh năm 1922, tại thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường; bà Vũ Thị Thíu, sinh năm 1947 (là con liệt sỹ Vũ Bá Chức), tại thôn Ba Lăng, xã Dũng Tiến.
Tại các gia đình, Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Công Thản đã trao quà và ân cần thăm hỏi động viên, chúc các mẹ, các đồng chí nhiều sức khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu, nhân dân học tập noi theo. Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với nước, quan tâm đến thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân địa phương.
Đại diện các gia đình bày tỏ xúc động và cảm ơn tình cảm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với người có công và hứa tiếp tục góp sức vì sự phát triển của huyện; khuyên dạy con cháu tiếp tục học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.