Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong chuẩn bị và vận hành thử nghiệm hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Thượng Phúc mới đang bước vào thời khắc lịch sử, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới, toàn diện, hiện đại và bền vững.
Chủ động cho một khởi đầu mới
Những ngày này, khắp các thôn, làng của xã Thượng Phúc mới rộn ràng không khí chuẩn bị đón chào thời điểm chính quyền địa phương hai cấp chính thức hoạt động từ ngày 1-7. Cờ hoa rực rỡ, lòng người hân hoan - đó là những dấu hiệu cho thấy niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào bước chuyển mình mang tính lịch sử của địa phương.
Thực hiện Nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của thành phố Hà Nội về việc sắp xếp, kiện toàn đơn vị hành chính cấp xã, huyện Thường Tín đã triển khai đồng bộ, bài bản việc rà soát, sáp nhập các địa phương. Trong tiến trình ấy, xã Thượng Phúc là một trong bốn xã mới được thành lập, cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt, sẵn sàng cao độ trước thời điểm vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ, dự kiến với vai trò Bí thư Đảng uỷ xã Thượng Phúc cho biết, việc sáp nhập các xã không chỉ tinh gọn bộ máy hành chính, mà còn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phù hợp với định hướng phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Xã Thượng Phúc mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của 5 xã: Tân Minh, Nguyễn Trãi, Quất Động, Nghiêm Xuyên và Dũng Tiến. Sau sáp nhập, xã có diện tích 28,95km², dân số hơn 46.000 người sinh sống ở 32 thôn. Trụ sở Đảng uỷ xã đặt tại thôn Đô Quan (trụ sở xã Quất Động cũ) và trụ sở UBND xã đặt tại thôn Mai Sao (trụ sở xã Nguyễn Trãi cũ).
Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ, dự kiến giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Thượng Phúc thông tin, thời gian qua, xã Thượng Phúc mới đã vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo UBND xã được tổ chức theo cơ chế mới, tập trung vào các nội dung thiết thực, như phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm và điều hành công việc theo lĩnh vực.
Tuy ở giai đoạn thử nghiệm, song các hoạt động đều được triển khai bài bản, khoa học, bảo đảm đồng bộ và không bị gián đoạn. Đây chính là tiền đề quan trọng để bộ máy mới hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7.
Kỳ vọng bứt phá
Xã Thượng Phúc mới nằm ở vị trí giao thoa: Phía Đông giáp xã Chương Dương; phía Tây giáp Phượng Dực (huyện Phú Xuyên) và Dân Hòa (huyện Thanh Oai); phía Nam giáp xã Phú Xuyên và phía Bắc giáp xã Thường Tín. Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển giao thương, dịch vụ và kết nối vùng.
Trên địa bàn xã có cụm công nghiệp Quất Động với hàng trăm doanh nghiệp hoạt động, các làng nghề truyền thống nổi tiếng, chùa Đậu linh thiêng, đình tổng La Phù cổ kính, vùng trồng rau an toàn lá ghim và Khu lưu niệm Bác Hồ. Đó là những tiềm năng để phát triển kinh tế đa ngành, nhất là du lịch tâm linh, nông nghiệp chất lượng cao và công nghiệp công nghệ cao.
Với tầm nhìn chiến lược, xã Thượng Phúc mới xác định rõ định hướng phát triển toàn diện theo hướng văn minh, hiện đại, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong điều hành và phục vụ người dân. Việc mở rộng quy mô dân cư và diện tích cũng là cơ hội để xã quy hoạch hạ tầng đồng bộ, tạo lập không gian sống xanh - sạch - đẹp, giàu bản sắc văn hóa.
Mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Thượng Phúc không chỉ là thay đổi về mặt tổ chức hành chính, mà còn là cú hích cho phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, bền vững. Việc hợp nhất đơn vị hành chính mở ra khả năng hình thành các vùng liên kết sản xuất - dịch vụ quy mô lớn, tăng hiệu quả đầu tư công, đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Anh Nguyễn Trung Kiên, xã Thượng Phúc mới chia sẻ: "Nhân dân chúng tôi mong chờ thời khắc lịch sử - khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Đây là sự khởi đầu mới cho một kỷ nguyên vươn mình của các xã nói riêng và cả nước nói chung. Nhân dân chúng tôi kỳ vọng nhiều ở chính quyền địa phương hai cấp mới".
Những hoạt động chuẩn bị bài bản và kết quả bước đầu là minh chứng rõ nét cho khả năng thích ứng linh hoạt của bộ máy cơ sở trong điều kiện mới. Từ đây, tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương thành viên tiếp tục được khơi dậy, tạo động lực phát triển toàn diện, góp phần đưa xã Thượng Phúc ngày càng khởi sắc, xứng đáng là một trong những địa bàn trọng điểm phía Nam Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.