Đô thị

Miền Bắc mưa, rét đậm, có nơi rét hại dịp giáp Tết Nguyên đán

Kim Nhuệ 06/02/2024 - 19:02

Khoảng chiều tối và đêm mai (7-2), Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc mưa, thời tiết chuyển rét, sau đó là rét đậm, có nơi rét hại dịp giáp Tết Nguyên đán.

mua-nho-mua-phun.jpg
Đêm nay (6-2) và sáng mai, thành phố Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, thời tiết lạnh.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, đêm nay (6-2) và sáng mai, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ; gió Đông Nam cấp 2; thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố 19-21 độ C, trung tâm và phía Nam 20-22 độ C. Trưa và chiều mai (7-2), thành phố Hà Nội giảm mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 23-25 độ C.

Cơ quan trên dự báo, khoảng chiều tối và đêm mai, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do vậy, đêm 7 và ngày 8-2, thành phố Hà Nội mưa nhỏ rải rác; gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3; thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C, vùng núi các huyện: Ba Vì, Sóc Sơn 14-16 độ C. Sang ngày 9-2 (tức 30 tháng Chạp năm Quý Mão), thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ giảm tới ngưỡng rét đậm, mức thấp nhất 12-14 độ C.

Từ ngày 10 đến 12-2 (tức từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán), thành phố Hà Nội không mưa, hửng nắng về trưa và chiều mùng 2 và 3 Tết; thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C…

Các nơi còn lại của miền Bắc, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ ngày 8-2 (tức 29 tháng Chạp năm Quý Mão) trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C, vùng núi 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Trước dự báo trên, tối 6-2, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố miền Bắc, Bắc miền Trung theo dõi chặt chẽ diễn biến rét đậm, rét hại tại địa phương để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; trong đó, tập trung hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người; phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản và sản xuất nông nghiệp…

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc mưa, rét đậm, có nơi rét hại dịp giáp Tết Nguyên đán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.