Môi trường

Miền Bắc mưa nhỏ, trời rét dịp Tết Nguyên đán

Kim Nhuệ 02/02/2024 - 17:12

Đêm và sáng các ngày 3 và 4-2, thành phố Hà Nội có sương mù, thời tiết rét. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, miền Bắc mưa nhỏ và rét, có nơi rét đậm, rét hại.

suong-mu-2.jpg
Đêm nay và sáng mai (3-2), thành phố Hà Nội có sương mù và rét.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu biến tính, kết hợp với rìa phía Nam rãnh áp thấp nên đêm nay (2-2) và sáng mai, Hà Nội nhiều mây, tiếp tục có sương mù, gió Đông Nam cấp 2; thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố 18-20 độ C, trung tâm và phía Nam 19-21 độ C.

Trưa và chiều mai (3-2), thành phố Hà Nội giảm mây, hửng nắng, thời tiết ấm, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Trạng thái thời tiết nêu trên tại thành phố Hà Nội còn duy trì đến ngày 4-2. Từ đêm 4 đến ngày 6-2, thành phố Hà Nội chịu ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu, sau suy yếu nhanh, gây mưa, mưa nhỏ trong đêm 4 và ngày 5-2. Khoảng ngày 7-2, không khí lạnh tăng cường trở lại, sau được bổ sung mạnh hơn vào ngày 8 và 9-2.

Do vậy, thành phố Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ rải rác; gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3; thời tiết rét đậm vào ngày 8 và 9-2 (tức 30 tháng Chạp năm Quý Mão).

Do không khí lạnh ổn định về cường độ và suy yếu dần nên 3 ngày Tết Nguyên đán năm Giáp Thìn, thành phố Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C; giảm mây, hửng nắng về trưa và chiều, nhiệt độ tăng, ở mức 19-21 độ C.

Các nơi còn lại của miền Bắc, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ đêm nay đến ngày 4-2 (tức 23 đến 25 tháng Chạp), khu vực phía Tây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ; trưa và chiều có nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Trưa và chiều ấm áp, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Khu vực phía Đông có mưa phùn và sương mù về đêm và sáng; nắng ấm về trưa và chiều; nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Từ đêm 4 đến ngày 7-2 (tức từ 25 đến 28 tháng Chạp), miền Bắc mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù và rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Trưa và chiều nhiệt độ tăng, mức cao nhất 21-24 độ C, vùng Tây Bắc 25-28 độ C.

Từ ngày 8 đến 12-2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Giáp Thìn), miền Bắc mưa, mưa nhỏ rải rác ngày 8-2; mưa vài nơi ngày 9-2. Thời tiết chuyển rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Trưa và chiều nhiệt độ tăng, mức cao nhất 17-20 độ C, vùng núi 13-16 độ C.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc mưa nhỏ, trời rét dịp Tết Nguyên đán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.