Sáng 9-7, tại kỳ họp thứ hai mươi lăm, HĐND thành phố Hà Nội đã tiến hành tái chất vấn việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố và kết quả thực hiện các cam kết, lời hứa tại kỳ họp thứ hai mươi HĐND thành phố.
Nêu chất vấn, đại biểu Vũ Ngọc Anh (Tổ đại biểu 11) cho biết, việc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK không thực hiện cam kết tài chính để chi trả tiền giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn trên địa bàn xã Kim Anh đã gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.
Về việc này, Trưởng ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội Vũ Xuân Hùng cho biết, đây là dự án được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành và huyện Sóc Sơn (cũ) thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án, trọng tâm là công tác mặt bằng.
Tháng 3-2024, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố đã có báo cáo giám sát tổng thể, kiến nghị Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) xử lý vi phạm. Sau đó, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) đã có quyết định xử phạt hành chính đối với đơn vị này với số tiền 60 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay, nhà đầu tư vẫn không thực hiện đúng cam kết.
Về giải pháp xử lý thời gian tới, Ban Quản lý sẽ tiếp tục làm việc và yêu cầu nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện cam kết. Trong trường hợp nhà đầu tư tiếp tục chậm trễ, cố tình không hợp tác, Ban Quản lý sẽ chủ trì phối hợp tham mưu UBND thành phố quyết định ngừng một phần hoạt động của dự án hoặc xem xét có thể chấm dứt toàn bộ hoạt động của dự án theo quy định; tìm kiếm nhà đầu tư khác có đủ năng lực để thực hiện dự án.
Trả lời làm rõ thêm vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, đánh giá bước đầu cho thấy, nhà đầu tư chây ì, năng lực tài chính có vấn đề. Thành phố đã giao Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố đánh giá lại năng lực của nhà đầu tư. Nếu trong năm nay không có chuyển biến, UBND thành phố sẽ xem xét thay thế nhà đầu tư.
Về tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư các khu, cụm công nghiệp nói chung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, về thủ tục, hầu như không có vướng mắc, thời gian qua đã có những dự án được giải quyết trong 24 giờ. Tuy nhiên, tuần tới, UBND thành phố sẽ họp để tháo gỡ nhanh các vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án.
Liên quan đến các khu, cụm công nghiệp, trả lời chất vấn của đại biểu Trần Hợp Dũng (Tổ đại biểu số 14), Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, hiện nay, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đều nằm trong quy hoạch phân khu mới đã được phê duyệt. Hà Nội không gặp vướng mắc quy hoạch phân khu, vì đây là phân khu mới và đang triển khai.
Còn đối với các quy hoạch phân khu đang lập mà có tác động tới các dự án khu, cụm công nghiệp, theo tiến độ quy định phải hoàn thành trong quý II và quý III-2026, nhưng Sở cam kết sẽ hoàn thành sớm để được phê duyệt trong năm 2025.
Đối với chất vấn của đại biểu Duy Hoàng Dương (Tổ đại biểu số 24) về giải quyết khó khăn, vướng mắc của dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, trước đây, hai quận Ba Đình và Đống Đa (cũ) đã cam kết phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án trong quý II-2025.
Thành phố cũng chỉ đạo rất quyết liệt việc này, kết quả khá tích cực nhưng chưa đạt như mong muốn. Đến nay, mới chi trả được cho 1.297 hộ, thu hồi mặt bằng được 633 hộ trong tổng số 1.981 hộ dân phải giải phóng mặt bằng. Sau khi bàn giao, hiện nay, nhiệm vụ giải phóng mặt bằng liên quan đến 3 phường: Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ. Các phường đã cam kết sẽ hoàn thành xong trong quý IV-2025.
Trả lời chất vấn của đại biểu Hồ Vân Nga (Tổ đại biểu số 25) về vướng mắc trong quản lý, bàn giao tài sản công là diện tích tầng 1 nhà tái định cư, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thành phố hiện có 13.000m2 diện tích tầng 1 tại 108 tòa nhà tái định cư là diện tích không phải để ở, mà để phục vụ hoạt động kinh doanh; diện tích nhà này được giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý, khai thác.
Giám đốc Sở Tài chính cho biết, năm 2022 và năm 2024 đã đưa 10.000/13.000m2 vào đấu giá, nhưng chỉ có 1.000m2 được đấu giá thành công.
Tháng 1-2025, UBND thành phố đã chỉ đạo tiếp tục xây dựng giá để tổ chức tiến hành đấu giá tiếp các diện tích còn lại. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu cho biết, quá trình tổ chức đấu giá gặp khó khăn nên đơn vị sẽ báo cáo HĐND thành phố về cơ chế chỉ định cho thuê kinh doanh theo chuỗi.
Làm rõ thêm vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, Nghị định số 108/2024/NĐ-CP của Chính phủ cho phép Hà Nội trong vòng 2 năm phải hoàn thành việc giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác; có nghĩa là đến tháng 11-2026, thành phố phải hoàn thành.
“Tiến độ thực hiện đang trong thời hạn kiểm soát và được đẩy nhanh tiến độ”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nói.
Đối với chất vấn của đại biểu HĐND về tiến độ dự án trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, đến nay, tất cả các nội dung của dự án đã hoàn thành và bước đầu đang đi vào vận hành để khai thác chính thức từ đầu tháng 8-2025.
Kết luận nội dung chất vấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, qua nội dung tái chất vấn cho thấy, UBND thành phố đã nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các cam kết, lời hứa trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ hai mươi HĐND thành phố. Trong số 46 nội dung đã được HĐND thành phố chất vấn tại kỳ họp thứ hai mươi, đến nay, đã có 10 nội dung hoàn thành, bảo đảm tiến độ cam kết đối với 36 nội dung.
Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo, giám đốc các sở, ngành cần tiếp tục chỉ đạo, rà soát, đánh giá việc thực hiện các nội dung chất vấn đã được HĐND thành phố quyết nghị để đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chất lượng, tiến độ các nội dung chất vấn của HĐND thành phố để sớm hoàn thành, có những kết quả và sản phẩm cụ thể, đóng góp cho tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.