Ngày 9-7, nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2025), Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam phối hợp Ban Liên lạc câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thời tuổi trẻ của cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ”.
Phát biểu khai mạc, ông Lê Hồng Liêm, Trưởng ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam cho biết, những tư liệu về thời tuổi trẻ của cố luật sư khá khiêm tốn, bởi ông là một con người giản dị, luôn giữ lối sống kín đáo và ít khi nói về mình. Tuy nhiên, chính sự khiêm nhường ấy càng làm nổi bật nhân cách lớn và tầm vóc vĩ đại của người chiến sĩ cách mạng kiên trung trong lòng dân tộc…
Tại buổi toạ đàm, PGS.TS Huỳnh Thị Gấm, nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh, cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ như một ngôi sao sáng, một hình tượng cao đẹp của thời đại cách mạng, thời đại Hồ Chí Minh. Đặc biệt, những cống hiến to lớn của ông vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh từng khẳng định: “Nhân dân Việt Nam sẽ mãi mãi nhớ đến người Việt Nam anh hùng ấy”.
Theo PGS.TS Huỳnh Thị Gấm, ông Nguyễn Hữu Thọ là một luật sư chính nghĩa, một nhà trí thức tài năng, uyên bác, tâm huyết, nhà yêu nước nhiệt thành vĩ đại, cống hiến cả cuộc đời cho nhân dân, cho đất nước. Luật sư là ngọn cờ của khối đại đoàn kết, có uy tín cao trong quy tụ, đoàn kết sâu rộng các tầng lớp nhân dân; đồng thời chú trọng xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang; luật sư một lòng tin tưởng đi theo tư tưởng, con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta lựa chọn. Ông là một đảng viên cộng sản ưu tú, kiên định, có ý chí chiến đấu kiên cường...
Luật sư là nhà cách mạng chân chính, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đảm đương nhiều trọng trách với tầm nhìn xa, trông rộng, có nhiều đóng góp trên mỗi cương vị lãnh đạo, công tác. Luật sư là một nhân cách lớn, có cuộc sống cao đẹp, liêm chính, tâm trong sáng, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, hết lòng vì nước, vì dân, được nhân dân yêu mến kính trọng. Luật sư luôn quan tâm chăm lo giáo dục, hỗ trợ cho thanh thiếu niên, là niềm tự hào, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, đầy nhiệt huyết cho thế hệ trẻ noi theo.
Còn ông Trần Văn Mãnh (bí danh Hai Văn), nguyên Tổng đội trưởng Tổng đội Thanh niên xung phong Giải phóng miền Nam, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, cho biết: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là biểu tượng của cuộc đấu tranh không mệt mỏi vì độc lập, thống nhất của dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của đồng bào mình. Con đường luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã chọn là con đường cách mạng vì sự nghiệp thống nhất nước nhà, đem lại độc lập, tự do cho nhân dân. Giá trị của nền hòa bình, độc lập, tự do mà ông theo đuổi là bài học vô giá để chúng ta thêm trân trọng và phát huy trong bối cảnh mới của đất nước.
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là người có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Ông là người chỉ đạo và trực tiếp tham gia xây dựng Hiến pháp năm 1992, thực hiện nhiều đổi mới trong hoạt động của bộ máy nhà nước, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Sao vàng và nhiều huân, huy chương cao quý khác…
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, bí danh Ba Nghĩa, sinh ngày 10-7-1910 trong một gia đình công chức trung lưu tại làng Long Phú, tổng Long Hưng Hạ, quận Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn, sau đó thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.