Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mất mỹ quan tại khu vực bán đảo Quảng An

Nguyễn Chí Thành| 05/07/2022 07:32

(HNM) - Hồ Tây là danh thắng nổi tiếng của Thủ đô, là niềm tự hào của người dân Hà Nội. Lâu nay, vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường luôn được các ngành chức năng quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, một số khu vực của hồ Tây vẫn tồn tại hiện tượng mất mỹ quan, mất vệ sinh, thậm chí ảnh hưởng đến văn minh đô thị.

Cụ thể, thời gian gần đây tại khu vực bán đảo Quảng An, thuộc địa bàn phường Quảng An, lòng hồ có nhiều rác, phế thải, túi ni lông, vỏ lon nước, thậm chí cả vỏ lọ thuốc bảo vệ thực vật, bàn thờ cũ... Rác trôi lềnh bềnh, dạt vào bờ, phân hủy gây ô nhiễm môi trường. Đáng nói hơn, cách đó không xa, mặc dù chính quyền phường Quảng An đã cho đặt biển ghi: “Cấm tắm, bơi lội, cấm bơi thuyền tự phát, cấm câu, đánh bắt cá” nhưng hiện vẫn có nhiều người tụ tập tắm, bơi lội, câu cá tại đây.

Đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng sớm vớt rác tại khu vực bán đảo Quảng An, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm quy định nhằm bảo đảm mỹ quan hồ Tây và an toàn cho mọi người dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mất mỹ quan tại khu vực bán đảo Quảng An

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.