Ngày 11-6, Thị trưởng Karen Bass đã ban hành lệnh giới nghiêm đối với khu trung tâm Los Angeles từ 20h hôm trước đến 6h sáng hôm sau (tức từ 6h đến 16h, giờ Việt Nam).
Ngoài lệnh giới nghiêm, Thị trưởng Karen Bass lưu ý rằng, hàng trăm sĩ quan từ các sở cảnh sát và sở cảnh sát trưởng trên khắp khu vực và tiểu bang đang làm việc cùng Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) thông qua một cấu trúc chỉ huy thống nhất để kiểm soát tình hình.
Tất cả người dân đều phải tuân thủ lệnh giới nghiêm, trừ lực lượng thực thi pháp luật, nhân viên y tế và cấp cứu. Những người đi làm việc trong khung giờ kể trên đều phải có giấy chứng nhận.
Lệnh giới nghiêm được cho là sẽ ảnh hưởng đến ít nhất 100.000 cư dân trong số gần 4 triệu người đang sinh sống tại Los Angeles.
Lệnh giới nghiêm được ban hành trong bối cảnh cuộc biểu tình tại Los Angeles phản đối chiến dịch bắt giữ hàng loạt người nhập cư của Tổng thống Donald Trump kéo dài sang ngày thứ năm. Ít nhất 378 người đã bị bắt giữ.
Khoảng 700 lính thủy đánh bộ đã có mặt tại một điểm tập kết ở khu vực Seal Beach, cách Los Angeles khoảng 50 km về phía nam, chờ triển khai đến nơi cụ thể.
Phát biểu trước diễn biến căng thẳng ngày càng gia tăng tại Los Angeles, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: "Những gì bạn đang chứng kiến ở California là một cuộc tấn công toàn diện vào hòa bình, trật tự công cộng và chủ quyền quốc gia, được thực hiện bởi những kẻ bạo loạn mang cờ nước ngoài". Tổng thống Trump khẳng định thêm rằng chính quyền của ông sẽ "giải phóng Los Angeles".
Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết, thay vì nhắm vào những người nhập cư không có giấy tờ và tội phạm, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tập trung vào việc trục xuất hàng loạt, bao gồm cả các gia đình nhập cư làm việc chăm chỉ, bất kể những rủi ro đang ảnh hưởng tới họ.
Hai thượng nghị sĩ của California, Adam Schiff và Alex Padilla cho biết trong một tuyên bố chung rằng, quân nhân đang tại ngũ chỉ nên được huy động "trong những trường hợp cực đoan nhất, và đây không phải là trường hợp đó".
Tại thành phố Chicago, hàng chục cảnh sát mặc đồ chống bạo động, cầm dùi cui, đã bao vây một tòa nhà liên bang ở trung tâm, nơi một nhóm người biểu tình vẫn tiếp tục bóp còi và la ó với cảnh sát.
Tại thành phố New York, Sở Cảnh sát đã bắt đầu bắt giữ những người biểu tình trên phố sau khi phát loa thông báo rằng, người biểu tình cần phải đứng trên vỉa hè. Căng thẳng có dấu hiệu gia tăng khi người biểu tình ném chai nước và các vật dụng khác vào lực lượng an ninh.
Theo LA city, NBC
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.