Pakistan vừa công bố khoản tăng chi tiêu quốc phòng đáng kể trong ngân sách mới, sau khi đứng bên bờ vực chiến tranh với Ấn Độ.
Theo Aljazeera ngày 11-6, ngân sách cho năm tài chính 2025-2026 do Chính phủ Pakistan công bố đã tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,55 nghìn tỷ rupee (tương đương 9 tỷ USD). Con số này tăng 20% so với ngân sách của năm tài chính hiện tại sẽ kết thúc trong tháng 6.
Ngân sách phản ánh mục tiêu của Thủ tướng Shehbaz Sharif đối với những nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực của quân đội Pakistan kể từ sau cuộc xung đột nghiêm trọng nhất với Ấn Độ trong gần 3 thập kỷ.
Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự kiến, chi tiêu quốc phòng của Pakistan sẽ tăng 20% và có thể sẽ được bù đắp thông qua việc cắt giảm chi tiêu dành cho phát triển.
Ở diễn biến liên quan, Ấn Độ đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về khả năng sử dụng sai mục đích gói viện trợ 800 triệu USD của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dành cho Pakistan khi quốc gia này đang tăng chi tiêu quốc phòng bất chấp tình hình tài chính yếu kém.
Tỷ lệ thuế/GDP, thước đo Tổng sản phẩm quốc nội được thu dưới dạng thuế, của Pakistan đã giảm trong bối cảnh quốc gia này đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế. Dự trữ ngoại hối đã chạm đáy, trong khi lạm phát tăng lên mức hai chữ số.
Ấn Độ cũng cho rằng, Pakistan không đạt được nhiều thành công trong nỗ lực cải cách kinh tế bắt buộc thông qua những gói viện trợ từ các tổ chức đa phương, đồng thời lo ngại các khoản hỗ trợ này có thể được chuyển hướng cho quốc phòng.
Pakistan gần đây đã tiếp cận Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để đề nghị viện trợ lần thứ 24, cho thấy chính sách cải cách kinh tế không hiệu quả. Điều này cũng đồng nghĩa các chương trình trước đây do ADB và IMF hỗ trợ cho quốc gia Nam Á đã không tạo ra được sự ổn định kinh tế vĩ mô bền vững.
Dữ liệu từ Ngân hàng thế giới (WB) cho thấy, nền kinh tế Pakistan ngày càng trầm trọng bởi quản lý tài chính yếu kém và nợ gia tăng. Theo Báo cáo Nghèo đói và Thịnh vượng chung của WB, tỷ lệ dân số sống trong cảnh nghèo đói cùng cực tại quốc gia này đã tăng từ 4,9% lên 16,5% ở giai đoạn 2017-2021.
Các nhà phân tích cho rằng “bức tranh” thực tế có thể còn tồi tệ hơn do Khảo sát thu nhập và chi tiêu hộ gia đình của Pakistan đã lỗi thời.
(Theo Aljazeera, NDTV)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.