Không ngừng phấn đấu, xã Lam Điền đã trở thành điểm sáng của huyện Chương Mỹ về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong chăm lo sức khỏe cộng đồng, giữ bình yên thôn xóm.
Khác với hình dung của nhiều người về sự thiếu thốn cơ sở vật chất y tế tuyến cơ sở, Trạm Y tế xã Lam Điền hiện nay rộng hơn 1.600m2, gồm 23 phòng chức năng; 1 bác sĩ, 3 y sĩ đa khoa, 1 điều dưỡng, 1 nữ hộ sinh, 1 dược sĩ và 1 viên chức dân số; trang bị đầy đủ thiết bị y tế, như máy siêu âm, xét nghiệm, đáp ứng nhu cầu chăm sóc ban đầu lẫn y học gia đình...
Cơ sở vật chất của trạm được đầu tư bài bản, từ quy hoạch phòng chức năng, sắp xếp khoa học đến vệ sinh, môi trường, bảo đảm điều kiện khám, chữa bệnh cho 12.945 người dân sinh sống tại 5 thôn của xã. Đặc biệt, trạm còn phát triển vườn thuốc nam rộng hơn 280m², trồng hơn 60 loại cây thuốc cung cấp nguồn dược liệu thiên nhiên để hỗ trợ nhân dân điều trị một số bệnh thông thường.
“Chúng tôi xác định, y tế không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm xã hội. Tất cả cán bộ y tế trong trạm đều lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Việc đạt chuẩn y tế quốc gia là kết quả của cả một quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và thái độ phục vụ”, Trạm phó Trạm Y tế xã Lam Điền Lê Thành Văn chia sẻ.
Không chỉ khám, chữa bệnh, Trạm Y tế còn chủ động tổ chức truyền thông sức khỏe, phối hợp phòng chống dịch, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và bà mẹ - trẻ em. Nhờ đó, tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ y tế tuyến xã luôn duy trì ở mức cao.
Trò chuyện với phóng viên Báo Hànộimới, bà Hoàng Thị Ngần (sinh năm 1958, ở thôn Duyên Ứng, xã Lam Điền) bày tỏ niềm phấn khởi khi địa phương được quan tâm đầu tư xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. “Người dân chúng tôi rất vui mừng, vì từ nay có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn, ngay tại địa phương”, bà Ngần chia sẻ.
Giữ bình yên thôn, xóm
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu không chỉ nằm ở hạ tầng hay thu nhập, mà còn ở sự bình yên thường nhật. Tại Lam Điền, lực lượng Công an xã đã thể hiện vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự với nhiều cách làm sát thực tế, được người dân ủng hộ.
"Chúng tôi không chỉ tập trung bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo cách làm truyền thống, mà còn chủ động triển khai các mô hình an ninh tự quản, kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở", Trung tá Lê Văn Khuyến, Trưởng Công an xã Lam Điền cho biết. Theo Trung tá Lê Văn Khuyến, xã đã huy động nguồn lực triển khai mô hình “Camera an ninh” với 36 mắt được lắp đặt tại các khu vực trọng điểm; xây dựng “Tổ tự phòng, tự quản” tại thôn Lam Điền với sự tham gia của 118 hộ dân và thành lập 6 tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy. Những mô hình này đã góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an toàn khu dân cư.
Lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, thôn, xóm để tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa vi phạm pháp luật. Nhờ vậy, 3 năm liên tiếp, từ năm 2021 đến năm 2023, Công an xã Lam Điền đều đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; năm 2024 được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.
“Nhà tôi mở cửa hàng tạp hóa, ngày nào cũng giao dịch với khách lạ. Trước đây tôi hay lo mất trộm, giờ có camera an ninh và công an thường xuyên tuần tra, tôi thấy yên tâm hẳn”, bà Lê Thị Mai (56 tuổi, thôn Lam Điền) bày tỏ.
Y tế và an ninh trật tự không chỉ là tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, mà còn là “hàn thử biểu” cho chất lượng sống và sự gắn kết xã hội. Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Chủ tịch UBND xã Lam Điền Đặng Văn Hùng cho biết: “Chúng tôi xác định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu không chỉ là phong trào, mà là một quá trình chuyển mình thực chất, lâu dài và toàn diện. Tất cả tiêu chí đều phải gắn với nâng cao chất lượng sống, sự hài lòng của nhân dân và bền vững về tổ chức”.
Phát biểu tại lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 về các lĩnh vực y tế, an ninh trật tự do xã Lam Điền tổ chức sáng 11-6, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Bùi Mạnh Thắng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực bền bỉ, sự đoàn kết thống nhất của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Lam Điền trong suốt quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí.
Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ đề nghị, sau khi hợp nhất thành đơn vị hành chính mới, các tổ chức chính trị, xã hội, đảng viên, người dân Lam Điền tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững, toàn diện, với định hướng xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm, lấy phục vụ người dân làm mục tiêu, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh, trật tự địa phương.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.