Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lọc ''sạn'' gameshow

An Định| 30/05/2020 14:46

(HNMCT) - Tham gia một gameshow, bạn hy vọng sẽ được gì? Câu trả lời thường là: Niềm vui, tiền thưởng, được thể hiện bản thân, chia sẻ thông điệp... Nhưng thực tế, điều mà người chơi nhận về đôi khi lại là “gạch đá” của dư luận, sự đổ vỡ trong gia đình...

Một tập phát sóng gần đây của chương trình Vợ chồng son (phát sóng lúc 22h chủ nhật hằng tuần trên kênh HTV7) đang trở thành tâm điểm chỉ trích khi đưa ra câu chuyện của một cặp vợ chồng từng nhận nhau là bố và con nuôi. Có quá nhiều điều “không ổn” trong câu chuyện tình cảm này, không chỉ ở sự "chuyển hướng" quan hệ. Chẳng hạn như việc chia sẻ quá nhiều về chuyện chăn gối hay cách ứng xử thiếu tế nhị khác trên sóng truyền hình. Trên các diễn đàn, người xem không chỉ bày tỏ sự thiếu thiện cảm với cặp đôi này, mà còn đặt câu hỏi: Vì sao một câu chuyện như thế lại được duyệt cho lên sóng?

Cũng ở chương trình này cách đây ít ngày, một khách mời lên tiếng “tố” đơn vị sản xuất dùng lại clip cũ cách đây 4 năm nhưng đặt tiêu đề có tính câu view làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình cô. Người chơi này chia sẻ rằng cô rất hối hận vì đã tham gia chương trình này để rồi phải nhận lời bình phẩm không tích cực từ cộng đồng mạng. Sau khi clip phát sóng, vợ chồng nữ khách mời từng cãi nhau nhiều lần, thậm chí chia tay...

Hơn 350 tập Vợ chồng son đã lên sóng, trong đó có không ít câu chuyện hay, cảm động, mang đến bài học giữ gìn hạnh phúc gia đình trong 5 năm đầu chung sống - giai đoạn thường có nhiều khủng hoảng trong hôn nhân. Nhưng cũng có những câu chuyện không đáng được lên sóng. Nhiều “hạt sạn” đã xuất hiện, đặt ra trước nhà sản xuất chương trình yêu cầu nâng cao khả năng thẩm định, lựa chọn cũng như lường trước phản ứng từ dư luận để vừa bảo vệ người chơi, vừa mang đến cho khán giả một chương trình giải trí thú vị, có ích.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lọc ''sạn'' gameshow

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.