Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lan tỏa lối sống đẹp

Dương Linh| 06/02/2023 07:15

(HNM) - Học và làm theo gương Bác, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã có nhiều cách làm hay trong hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế. Cách làm của mỗi đơn vị tuy khác nhau, nhưng đều có điểm chung là lan tỏa lối sống đẹp…

Khánh thành nhà “Mái ấm tình thương” tặng chị Nguyễn Thu Thủy, xã Việt Long (huyện Sóc Sơn).

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, trọng tâm là cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tiếp tục duy trì nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả với những cách làm sáng tạo, từ những việc nhỏ nhất.

Trưởng ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Hoàng Thu Hồng cho biết, trong năm 2022, từ các mô hình làm theo Bác như: “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, thu gom phế liệu bảo vệ môi trường…, các cấp Hội đã trao tặng đến 3.109 lượt phụ nữ và trẻ em khó khăn 27.287kg gạo, hơn 3 tỷ đồng, 2.680 con lợn giống; bàn giao 137 “Mái ấm tình thương” cho gia đình chính sách và gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 4,22 tỷ đồng... Việc học và làm theo Bác từ những việc nhỏ, giản dị trong đời sống hằng ngày đã tạo nên lối sống đẹp, tích cực trong học tập, lao động thi đua, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Điển hình, bằng nguồn tiết kiệm từ việc thu gom phế liệu, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lệ Chi (huyện Gia Lâm) đã gây quỹ chương trình “Đồng hành cùng con” do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phát động từ đầu năm 2022, giúp đỡ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lệ Chi Phạm Thị Dịu cho biết, sau một năm triển khai, số tiền quỹ thu được từ 7/7 chi hội tham gia là hơn 10 triệu đồng, giúp đỡ 3 trẻ em mồ côi toàn bộ chi phí học tập, mỗi tháng 500.000 đồng/tháng/cháu. Đây không chỉ là cách để thực hành thói quen tốt về tiết kiệm, bảo vệ môi trường mà còn là nguồn vốn thiết thực để giúp đỡ, chia sẻ với phụ nữ, trẻ em khó khăn, hướng tới cuộc sống ấm no, tốt đẹp.

Trong khi đó, Tổ liên kết kinh doanh đồ ăn sáng thuộc Chi hội phụ nữ số 11, phường Xuân La (quận Tây Hồ) do chị Nguyễn Thị Thúy Hằng là Chi hội trưởng, gồm 43 thành viên đã học đức tính cần kiệm của Bác bằng việc mỗi tháng tiết kiệm 30.000-50.000 đồng để giúp đỡ nhau vay vốn, hỗ trợ nhau lúc hoạn nạn…

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng cho biết: “Từ việc tiết kiệm hằng tháng, các hội viên đã gom được vài chục triệu đồng, luân phiên cho nhau vay phát triển kinh tế, nâng cấp phương tiện kinh doanh, mua tủ kính để bảo đảm an toàn thực phẩm, không sử dụng bếp than, dùng bếp từ để bảo vệ môi trường”.

Tại Hội Liên hiệp phụ nữ quận Bắc Từ Liêm lâu nay cũng duy trì hiệu quả mô hình “Hũ gạo tình thương” và đã thu được 18.463kg gạo trị giá 295,4 triệu đồng, giúp đỡ 1.135 lượt phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hội Liên hiệp phụ nữ quận Đống Đa duy trì mô hình gấp hàng nghìn túi giấy tận dụng từ giấy đã dùng một mặt để làm thành túi đựng thuốc trao tặng các bệnh viện, với mục đích tuyên truyền giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông.

Mô hình “Nuôi lợn nhựa” tiết kiệm vì phụ nữ nghèo của Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện: Phú Xuyên, Ba Vì, Sóc Sơn… trong năm qua đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hàng chục “Mái ấm tình thương” cho hội viên khó khăn, tặng hàng trăm suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi…

Từ đó cho thấy, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Hội đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong tư tưởng, hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của chị em phụ nữ…

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch cụ thể và đưa nội dung thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt tại các chi, tổ phụ nữ. Qua đó, tạo cơ hội cho hội viên được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân theo các chuẩn mực “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch” trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của Hội và địa phương…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa lối sống đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.