Giáo dục

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Trung học cơ sở Ngọc Hòa (Chương Mỹ)

Kim Nhuệ - Thu Hiền 12/11/2023 - 17:41

Ngày 12-11, Trường Trung học cơ sở Ngọc Hòa (huyện Chương Mỹ) kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập và 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

van-nghe.jpg
Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Trung học cơ sở Ngọc Hòa (huyện Chương Mỹ) trong ngày hội trường.

Trường Trung học cơ sở Ngọc Hòa thành lập năm 1963. Từ đó đến nay, 56 khóa học sinh đã tốt nghiệp, trưởng thành, công tác trong nhiều ngành, lĩnh vực trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Hiện, nhà trường có 53 cán bộ, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học...

Ghi nhận đóng góp của trường trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, Đảng và Nhà nước đã tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1992); Lá cờ đầu của tỉnh Hà Tây (cũ) trong 3 năm liền (1995-1997)... Năm 2015, Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 và được công nhận lại năm 2021...

ngoc-hoa.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến khen thưởng các tập thể, cá nhân Trường Trung học cơ sở Ngọc Hòa có thành tích trong các phong trào thi đua.

Chúc mừng thành tích nhà trường đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục tạo mọi thuận lợi để các thầy giáo, cô giáo và học sinh được công tác, học tập, rèn luyện trong môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện...

Nhà trường tiếp tục đổi mới công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, nói chuyện chuyên đề để phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho học sinh, không để xảy ra tai nạn thương tích, bạo lực học đường... Các thế hệ học sinh đã, đang học tập, công tác viết tiếp truyền thống vẻ vang của nhà trường...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Trung học cơ sở Ngọc Hòa (Chương Mỹ)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.