Giáo dục

Chương Mỹ xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, an toàn

Kim Nhuệ 29/10/2023 - 19:09

Ngày 29-10, Huyện ủy Chương Mỹ sơ kết 2 năm thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025, chuyên đề về giáo dục bậc trung học cơ sở.

quang-canh.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến cho biết, trong 2 năm thực hiện đề án nêu trên, huyện đã đầu tư gần 229 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa 38 trường học và mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy và học; tuyển dụng 28 giáo viên, 4 nhân viên bổ sung cho các trường trung học cơ sở. Dự kiến, đến cuối năm 2023, huyện có thêm 3 trường, nâng tổng số 28/37 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.

Nhờ quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, huyện Chương Mỹ duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở; chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà đều tăng; tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,8-99,9%. Điểm trung bình các môn thi vào lớp 10 trung học phổ thông của học sinh Chương Mỹ vươn lên thứ 22/30 quận, huyện, thị xã của thành phố (tăng 8 bậc so với năm 2022)…

giao-vien.jpg
Các đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn kết quả đạt được, phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục bậc trung học cơ sở...

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương luôn xác định giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của huyện, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, người dân và phụ huynh, học sinh; tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm đủ phòng học, phòng học bộ môn và các công trình phụ trợ; trang cấp đầy đủ thiết bị dạy học, phòng học tin học, ngoại ngữ theo quy định để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Cùng với nhiệm vụ trên là xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường; nâng cao thể lực và tầm vóc học sinh; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, an toàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.