Chiều 25-3-2005, tại sân vận động Tự Do (Huế), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Thừa Thiên-Huế (26/3/1975 -26/3/2005).
Chiều 25-3-2005, tại sân vận động Tự Do (Huế), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Thừa Thiên-Huế (26/3/1975 -26/3/2005).
Tham dự mít tinh có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả phiêu; đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành của Trung ương, Bộ tư lệnh Quân khu 4, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các tỉnh lân cận, các tướng lĩnh, sĩ quan từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại chiến trường Thừa Thiên-Huế cùng gần 2 vạn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Chủ tịch Đoàn chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
Đọc diễn văn tại buổi mít tinh, đồng chí Hồ Xuân Mãn, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Ngày 26-3-1975, lá cờ cách mạng kiêu hãnh tung bay trên bầu trời Cố đô Huế, đánh dấu một mốc son lịch sử: Thừa Thiên-Huế hoàn toàn giải phóng, đập tan toàn bộ lá chắn phía bắc, góp phần quan trọng đưa chiến dịch Hồ Chí Minh đến ngày toàn thắng. Sau 30 năm giải phóng, ngày nay, Thừa Thiên-Huế đã đạt được những thành tựu to lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế gấp 3,5 lần so với 20 năm đầu và mang tính bền vững. Cơ cấu kinh tế ngày càng chuyển dịch theo hướng khai thác lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phù hợp với xu hướng phát triển chung của cả nước. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên quê hương ngày càng được khẳng định. Quan hệ đối ngoại ngày càng được củng cố, đa phương hóa, đa dạng hóa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hạ tầng kinh tế -xã hội được tăng cường đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát huy nội lực trong xu thế hội nhập và phát triển, mở ra cho Thừa Thiên-Huế cơ hội giao lưu, hợp tác phát triển, hội nhập trong nước và quốc tế. Cơ khí hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa đã làm diện mạo đô thị, nông thôn, miền núi có nhiều thay đổi sâu sắc. Thừa Thiên-Huế đang vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao về văn hóa -du lịch, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm kinh tế của miền Trung...
Lễ mít tinh kết thúc bằng cuộc diễu binh, diễu hành của 30 xe hoa (tượng trưng cho 30 năm giải phóng), biểu dương sức mạnh, đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Thừa Thiên-Huế vươn lên xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.